MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Sputnik

Đối thoại Syria ở Sochi có nguy cơ thất bại

K.M LDO | 15/01/2018 07:46
Đoàn đại biểu phe đối lập vũ trang Syria từng tham gia cuộc đàm phán tại Astana không có kế hoạch tham gia hội nghị đối thoại quốc gia Syria tại Sochi.

Không ít hơn 40 nhóm phe đối lập vũ trang ký kết tuyên bố chung chống lại việc tổ chức hội nghị này, gọi nó là một nỗ lực để "thoát khỏi phương pháp giải quyết Geneva".

"Nếu nói về hội nghị ở Sochi, thì đoàn đại biểu quân sự của lực lượng cách mạng vẫn có quan điểm riêng của mình và từ chối tham gia nó" - thành viên đoàn đại biểu Fateh Hassun nói với Sputnik.

Theo ông, quyết định này không phải do sự miễn cưỡng đàm phán mà vì mong muốn tiến hành đối thoại trong khuôn khổ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và tuyên bố Geneva. Ông Hassun nói rằng phe đối lập phản đối "cuộc đối thoại của chế độ Tổng thống Bashar Assad với chính mình" nhằm mục đích "phục hồi" mình.

Cùng lúc, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, giới chức Ankara cũng từ chối tham gia hội nghị đối thoại quốc gia Syria. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không dự hội nghị mà có sự tham gia của tổ chức YPG người Kurd - những người bị Ankara coi là khủng bố.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ còn nói, Nga và Iran, với tư cách là những nước bảo trợ giải pháp hòa bình, cần thực hiện cam kết và ngăn chặn chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad vi phạm an ninh ở Idlib.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn