MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Tổng thống Donald Trump (trái) và Thống đốc Florida Ron DeSantis. Ảnh: The Hill

Đối thủ nặng ký của ông Trump dừng tranh cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Minh LDO | 22/01/2024 06:59

Đối thủ nặng ký của ông Donald Trump - Thống đốc Florida Ron DeSantis - rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Reuters đưa tin, Thống đốc Florida Ron DeSantis - từng được coi là ứng viên tiềm năng nhất của Đảng Cộng hòa có thể vượt ông Donald Trump - đã rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng hôm 21.1, hai ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire.

Như vậy, cựu Thống đốc Nam Carolina, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley trở thành người thách thức duy nhất của cựu tổng thống Donald Trump cho đề cử của Đảng Cộng hòa.

Ông DeSantis, 45 tuổi, nói trong một video đăng lên mạng X, bày tỏ ủng hộ ông Trump: “Tôi thấy rõ ràng là đa số cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa muốn cho ông Donald Trump một cơ hội khác. Ông ấy nhận được sự ủng hộ của tôi vì chúng ta không thể quay trở lại đội quân bảo vệ cũ của Đảng Cộng hòa như những năm trước”.

Thống đốc Ron DeSantis phát biểu trên mạng X về việc rút khỏi cuộc đua. Ảnh cắt từ video

Sau khi ông DeSantis rút lui, bà Haley trở thành thành viên cuối cùng có thể thách thức ông Trump trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa.

Người được Đảng Cộng hòa đề cử năm nay dự kiến sẽ đối đầu với Tổng thống Joe Biden, ứng viên nặng ký nhất của Đảng Dân chủ, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Tại một sự kiện tranh cử của bà Haley ở Seabrook, New Hampshire, khi các cử tri của bang chuẩn bị bỏ phiếu sơ bộ vào ngày 23.1, cựu thống đốc Nam Carolina đã thu hút sự cổ vũ khi bà thông báo rằng, ông DeSantis đã bỏ cuộc.

Một lợi thế đối với bà Haley là các nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa hiện chỉ có một ứng viên duy nhất để hỗ trợ nếu họ muốn ngăn chặn ông Trump. Nhưng xét cho cùng, ông Trump có thể là người được lợi nhiều nhất.

Ở New Hampshire, khoảng 2/3 số người ủng hộ Thống đốc DeSantis coi ông Trump là lựa chọn thứ hai của họ - Andrew Smith, giám đốc Trung tâm Khảo sát Đại học New Hampshire cho biết.

Hơn nữa, một nhà phê bình khác trong Đảng Cộng hòa đã im lặng và ủng hộ ông Trump. Cựu tổng thống có thể lập luận rằng, đảng đang đoàn kết xung quanh ông và hầu hết những người theo ông DeSantis có thể sẽ đi theo sự dẫn dắt của cựu thống đốc và ủng hộ ông Trump hơn là bà Haley.

Tỉ lệ cược của bà Haley vẫn cao và bà sẽ phải đối mặt với áp lực bỏ cuộc ngay lập tức nếu không đạt thành tích tốt ở bang Nam Carolina, quê nhà của mình.

Đầu năm ngoái, ông DeSantis được nhiều người coi là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của Đảng Cộng hòa năm 2024 và là người thừa kế đương nhiên của ông Trump nhờ phong cách cứng rắn và quan điểm bảo thủ sâu sắc. Ông đã dẫn đầu một số cuộc thăm dò.

Tuy nhiên, sự ủng hộ dành cho ông đã giảm trong vài tháng, do chiến lược vận động tranh cử còn thiếu sót, do ông có vẻ không thoải mái với cử tri trong quá trình tranh cử và cho đến nay, do ông Trump nắm giữ phần lớn sự ủng hộ của cử tri Đảng Cộng hòa.

Theo hầu hết các cuộc thăm dò dư luận, hơn 70% đảng viên Đảng Cộng hòa có quan điểm ủng hộ ông Trump. Điều đó đặt ông DeSantis vào tình thế phải thu hút những cử tri vẫn ngưỡng mộ ông Trump, cũng như những người cực kỳ ghét ông.

Thống đốc DeSantis đã thất bại ở cả hai mặt. Ông chưa bao giờ thuyết phục thành công hầu hết những người ủng hộ ông Trump tại sao ông là một lựa chọn tốt hơn, trong khi những người Cộng hòa muốn loại bỏ cựu tổng thống đã chia phiếu bầu của họ cho nhiều ứng cử viên khác.

Chiến dịch của ông cũng gặp phải những rắc rối khác. Khi ông DeSantis chính thức khởi động cuộc tranh cử vào Nhà Trắng vào tháng 5.2023, ông đã gặp nhiều trục trặc trên Twitter, hiện được gọi là X, một khởi đầu không tốt cho một chiến dịch dựa trên năng lực điều hành của thống đốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn