MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bão Doksuri qua ảnh vệ tinh ngày 21.7, khi còn là một áp thấp nhiệt đới. Ảnh: PAGASA

Doksuri dự kiến lên cấp siêu bão trong vài ngày tới

Thanh Hà LDO | 22/07/2023 19:53

Bão Doksuri đã mạnh lên khi di chuyển qua Biển Philippines chiều 22.7.

Bão Doksuri, được gọi là bão nhiệt đới Egay ở Philippines. Cơn bão này có sức gió duy trì tối đa là 75 km/h, tăng nhẹ với mức 65 km/h được ghi nhận trước đó, theo bản tin bão mới nhất lúc 17h ngày 22.7 của cơ quan thời tiết Philippines PAGASA. Sức gió của cơn bão Doksuri đã tăng từ 80km/h lên 90 km/h.

Cơ quan thời tiết Philippines cảnh báo, Doksuri có thể mạnh lên thành cơn bão nhiệt đới mạnh trong vòng 12 giờ tới, lên cấp bão mạnh hơn vào 23.7 và trở thành siêu bão vào đầu ngày 25.7.

Cấp siêu bão của Doksuri dự kiến được duy trì tới 26.7 khi cơn bão hoạt động trên biển.

Tính đến chiều 22.7, bão Doksuri cách Virac, Catanduanes - tỉnh đảo của Philippines nằm ở vùng Bicol thuộc Luzon - khoảng 685 km về phía đông. Bão vẫn di chuyển về phía tây với tốc độ nhanh hơn một chút là 15 km/h. Nhìn chung, cơn bão di chuyển tốc độ chậm trong vùng biển của Philippines.

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất của Philippines cho hay, bão Doksuri có thể đi theo hướng tây tây bắc hoặc hướng tây trong ngày 22 và 23.7 trước khi chuyển hướng tây bắc đến ngày 27.7.

Doksuri có thể ở ngoài khơi biển Philippines, nhưng cũng có khả năng đổ bộ vào phần phía bắc của Bắc Luzon.

PAGASA cũng lưu ý, có thể có “những thay đổi đáng kể” trong hướng di chuyển của bão Doksuri.

Cơn bão Doksuri được dự báo có thể bắt đầu gây mưa ở tỉnh Catanduanes của Philippines trong ngày 24.7.

Áp thấp nhiệt đới nằm ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão Doksuri từ 21.7. Theo Rappler, Doksuri là cơn bão nhiệt đới thứ 5 của Philippines vào năm 2023 và là cơn bão thứ hai trong tháng 7.

Trước đó, PAGASA ước tính, có từ 2-4 cơn bão nhiệt đới sẽ hình thành trong vùng biển Philippines hoặc đi vào vùng biển Philippines trong tháng 7.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn