MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga cảnh báo về hậu quả của cuộc không kích tiềm tàng của phương Tây vào Syria. Ảnh: AP.

Đòn không kích mới vào Syria là cú "trời giáng" cho giải quyết xung đột

Hải Anh LDO | 30/08/2018 16:17
Hậu quả của cuộc tấn công tiềm tàng của phương Tây đối với Syria là điều không thể tránh khỏi và sẽ là đòn giáng nặng nề cho giải quyết xung đột và ổn định toàn cầu.

Tass dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga: "Chúng ta đang phải đối mặt với những lo ngại nghiêm trọng nhất và chia sẻ với cộng đồng quốc tế và với giới truyền thông. Điều này liên quan đến viễn cảnh về khả năng diễn ra kịch bản đã được đề cập đến (tấn công hóa học khiêu khích ở Syria và cuộc tấn công tiềm tàng của phương Tây nhắm vào nước cộng hòa)”.

“Việc này có thể là đòn giáng nặng nề nhất vào việc giải quyết xung đột Syria và an ninh toàn cầu. Hậu quả của việc đùa với lửa là không thể lường trước" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, "Chỉ có một kết luận cho tình hình hiện tại: Phương Tây không hài lòng bởi lộ trình hướng tới giải quyết xung đột Syria theo Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc".

"Họ đang cố thay đổi chiều hướng phát triển trong đó hầu hết là tương thích với các kế hoạch của Washington và đồng minh" - nhà ngoại giao Nga nhận định.

Trong diễn biến có liên quan tới tình hình Syria, ngày 30.8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Trung Đông và các nước Châu Phi kiêm Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov đã có cuộc điện đàm thảo luận về việc giải quyết xung đột Syria với trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập Syria – ông Nasr al-Hariri.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn