MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Alaska, Mỹ. Ảnh: Weather Network

Động đất cực mạnh rung chuyển bờ biển Mỹ, cảnh báo sóng thần

Song Minh LDO | 20/10/2020 07:33
Trận động đất 7,5 độ richter tấn công ngoài khơi bờ biển Alaska dẫn đến cảnh báo sóng thần.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất mạnh 7,5 độ richter đã xảy ra ở độ sâu gần 40km, cách Sand Point, Alaska, khoảng 90km về phía nam, hôm 19.10.

Theo RT, Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ đã công bố cảnh báo sóng thần cho cư dân ở Nam Alaska và Bán đảo Alaska ngay sau khi xảy ra động đất, nhưng cho biết mức độ rủi ro vẫn đang được đánh giá đối với “các bờ biển khác của Mỹ và Canada”. Chưa có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo.

Những người trong khu vực bị ảnh hưởng đã được yêu cầu sơ tán vào trong đất liền hoặc đến vùng đất cao hơn, tránh xa bờ biển, cũng như các bến cảng, bến du thuyền và vịnh.

Động đất ở ngoài khơi Alaska gây cảnh báo sóng thần. Ảnh: USGS

Một loạt các cơn dư chấn được ghi nhận không lâu sau trận động đất đầu tiên, trong đó hai dư chấn lớn nhất mạnh 5,8 và 5,2 độ richter, đều cách phía nam Sand Point - một thành phố nhỏ trên bán đảo Alaska với dân số chỉ hơn 1.000 người - khoảng 100 km.

Bên kia Vịnh Alaska, các nhà chức trách ở British Columbia, Canada, cũng cho biết đang đánh giá nguy cơ sóng thần, yêu cầu người dân túc trực để cập nhật thông tin nếu họ được yêu cầu sơ tán.

Nằm dọc theo vòng cung phía bắc của "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, Alaska là một trong những bang dễ xảy ra động đất nhất ở Mỹ, trung bình có khoảng 40.000 cơn địa chấn mỗi năm và xảy ra nhiều trận động đất lớn hơn 49 bang khác cộng lại.

Trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở Alaska - và thực sự là toàn bộ Bắc Mỹ - xảy ra vào năm 1964, mạnh 9,2 độ Richter, gây ra lở đất và sóng thần và khiến 131 người chết, trong đó có một số người ở xa như California và Oregon.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn