MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khách ngắm đài tưởng niệm các nạn nhân trận động đất Đường Sơn ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu.

Động đất mới nhất ở Trung Quốc liên quan đến siêu địa chấn Đường Sơn 1976

Hải Anh LDO | 13/07/2020 14:37
Trận động đất mới nhất mạnh 5,1 độ richter ở Trung Quốc lúc 6h38 sáng 12.7 được các chuyên gia xác định là dư chấn của siêu động đất 7,8 độ richter ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, cách đây hơn 4 thập kỷ. 

Trận động đất 5,1 độ richter ở Đường Sơn ngày 12.7 không gây thương vong hoặc thiệt hại lớn đáng kể nào. Tâm chấn của động đất ở độ sâu 10km, cách thành phố Đường Sơn 28km, cách Thiên Tân 130km và Bắc Kinh 180km, Thời báo Hoàn cầu cho hay. 

Tờ Tin tức Bắc Kinh dẫn thông tin từ một chuyên gia Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết, người dân không cần quá lo lắng về trận động đất.

Trận động đất 5,1 độ richter ngày 12.7 là một dư chấn của năm 1976, và một trận động đất lớn hơn 5 độ richter khác không thể xảy ra trong khu vực trong thời gian ngắn, Liu Jie - phó lãnh đạo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc nêu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh chiều cùng ngày. 

Đường Sơn từng bị tàn phá trong trận động đất 7,8 độ richter năm 1976 khiến hơn 240.000 người thiệt mạng và hơn 160.000 người bị thương.

Ông cho biết, tâm chấn động đất ngày 12.7 cách tâm chấn trận động đất năm 1976 là 28km, nằm trong vùng dư chấn và được coi là một dao động bình thường.

"Vùng dư chấn động đất Đường Sơn năm 1976, với trục dài 140km, bao phủ một số khu vực ở Thiên Tân và Hà Bắc, nhưng Bắc Kinh không nằm trong vùng này" - ông Liu Jie nói. 

Theo nghiên cứu quốc tế về động đất, kết cấu địa chấn càng chậm được hình thành, dư chấn sẽ càng kéo dài. 

"Tích lũy năng lượng của trận động đất Đường Sơn năm 1976 đã mất hàng nghìn năm, do đó, các dư chấn của trận động đất có thể kéo dài hàng chục năm là hiện tượng bình thường. Tần suất và cường độ của dư chấn của trận động đất sẽ giảm dần theo thời gian" - chuyên gia Liu Jie cho hay. 

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết, có 17 trận động đất từ 3 độ richter trở lên đã xảy ra trong 5 năm qua trong phạm vi 200km từ tâm chấn, và trận động đất ngày 12.7 là trận động đất lớn nhất. 

Có tổng số 332 dư chấn lớn hơn 4 độ richter đã được ghi nhận từ năm 1976, nhưng đã yếu đi từ tháng 5.2017. Kể từ đó, chỉ có 5 trận động đất trên 5 độ richter đã được ghi nhận, trong đó có trận động đất ngày 12.7. 

Trận động đất lớn gần đây nhất, cũng mạnh 5 độ richter, được ghi nhận ở khu vực quận Cổ Dã, thành phố Đường Sơn, năm 1995. 

Nhật báo Hồ Bắc cho hay, sau động đất ngày 12.7, có 2 dư chấn - 2,2 độ richter vào lúc 7h02 và 2 độ richter vào lúc 7h26 sáng - cũng xảy ra tại quận Cổ Dã. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn