Reuters dẫn nguồn tin từ các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục diễn ra tại 8 tòa nhà bị sập ở thành phố Izmir, nơi có 79 người đã thiệt mạng - khiến trận động hôm 30.10 trở thành trận động đất chết chóc nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong gần một thập kỷ. Tại Hy Lạp, 2 thiếu niên đã chết trên đảo Samos.
Một đoạn phim phát đi trên truyền hình cho thấy, bé gái Elif, 3 tuổi, được các nhân viên cứu hộ kéo ra từ đống đổ nát và được khiêng bằng cáng ra xe cứu thương, 65 giờ sau khi động đất xảy ra.
Ba người anh chị em của Elif đã được giải cứu cùng với người mẹ từ hôm 31.10 nhưng một trong số những đứa trẻ sau đó đã qua đời.
Hơn 3.500 chiếc lều và 13.000 giường đã được cung cấp để làm nơi trú ẩn tạm thời cho người bị nạn, theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD).
Tổng cộng có 962 người bị thương nhưng đến nay hơn 740 nạn nhân đã được xuất viện, AFAD cho biết.
Trận động đất hôm 30.10 được coi là chết chóc nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ trận động đất ở thành phố Van năm 2011 khiến hơn 500 người thiệt mạng.
Một trận động đất xảy ra vào tháng 1.2020 đã giết chết 41 người ở tỉnh Elazig, miền đông nước này.
Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có địa hình bị cắt ngang bởi các đường đứt gãy và dễ xảy ra động đất. Năm 1999, hai trận động đất mạnh đã giết chết 18.000 người ở khu vực tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo thông tin từ viện Kandilli có trụ sở tại Istanbul, trận động đất xảy ra vào 30.10 có cường độ 6,9 độ richter, với tâm chấn nằm ở Aegea, phía đông bắc Samos.
Động đất xảy ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang phải vật lộn với suy thoái kinh tế và đại dịch COVID-19 với hơn 377.000 ca mắc và hơn 10.000 người tử vong.