MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

Đồng minh, “đối thủ” phản ứng khi ông Donald Trump "quay lưng" với thỏa thuận hạt nhân Iran

Thanh Hà LDO | 09/05/2018 08:17
Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại bùng nổ khủng hoảng mới ở Trung Đông sau cú "chốt hạ" của ông Donald Trump với thỏa thuận hạt nhân Iran hôm 8.5. 

Một số đồng minh thân cận nhất của Mỹ như Anh, Pháp và Đức đã ra tuyên bố bày tỏ “lấy làm tiếc và quan ngại” về quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Tuyên bố của những nước này nhấn mạnh sự tuân thủ của Iran, đồng thời cam kết tiếp tục thỏa thuận, theo CNN.

Sputnik đưa tin, Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng, ba nước lấy làm tiếc quyết định của ông Donald Trump. Ông Macron cho rằng, việc một nhà nước Iran không có vũ khí hạt nhân đang bị đặt trong mối đe dọa. 

"Chúng tôi sẽ làm việc chung trên một khuôn khổ rộng lớn hơn, trải dài từ các hoạt động hạt nhân, giai đoạn hậu 2025, hoạt động tên lửa đạn đạo và ổn định ở Trung Đông, đáng chú ý là Syria, Yemen và Iraq", Sputnik dẫn chia sẻ của ông Emmanuel Macron trên Twitter sau khi ông Donald Trump ra quyết định.

Bình luận về quyết định của Mỹ, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh Châu Âu (EU) Federica Maria Mogherini nói rằng, EU bảo lưu quyền hành động vì lợi ích an ninh chung của khối. 

"Tôi đặc biệt lo lắng bởi các thông báo đưa ra tối nay về các biện pháp trừng phạt mới... Liên minh Châu Âu quyết tâm duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran. Chúng tôi hy vọng phần còn lại của cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục đảm bảo thỏa thuận tiếp tục được thực hiện", bà Mogherini nói.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk cho rằng, quan điểm của ông Donald Trump về Iran và thương mại quốc tế sẽ được đáp lại bằng "phương pháp tiếp cận thống nhất của Châu Âu".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chia sẻ với CNN lo ngại "cuộc khủng hoảng mới" sẽ bùng nổ ở Trung Đông sau quyết định của Mỹ. "Chúng tôi không cần những cuộc khủng hoảng mới trong khu vực", ông Erdogan nói.

Về phía Nga, Bộ ngoại giao nước này gọi quyết định vừa được  Washington công bố là "đại diện cho một sự vi phạm đáng kể đối với JCPOA”.

Trước đó, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) và tái áp đặt mức trừng phạt kinh tế cao nhất với Tehran.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn