MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin. Ảnh: Wiki

Đồng minh láng giềng của Nga cho phép dùng vũ khí hạt nhân

Nhật Minh LDO | 17/01/2024 18:59

Belarus, đồng minh láng giềng của Nga, sửa học thuyết quân sự để cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân.

AP đưa tin ngày 17.1, Belarus đã sửa học thuyết quân sự để lần đầu tiên cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân. Động thái này diễn ra vài tháng sau khi Belarus quyết định cho Nga đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Belarus giáp Ba Lan, Latvia và Lithuania ở phía bắc và phía tây, và viễn cảnh vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được đặt quá gần các đồng minh NATO làm dấy lên lo ngại.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia hôm 16.1 rằng, sự thay đổi trong học thuyết quân sự là “chương mới” đối với Belarus, quốc gia không có vũ khí hạt nhân riêng.

“Chúng ta truyền đạt rõ ràng quan điểm của Belarus về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật đóng trên lãnh thổ của chúng ta. Một chương mới đã mở ra, chúng ta xác định rõ ràng các nghĩa vụ của đồng minh đối với các đồng minh của mình” - Bộ trưởng nói.

Các lực lượng Belarus không tích cực tham gia vào cuộc xung đột Nga - Ukraina, nhưng Minsk được cho là đã hỗ trợ Mátxcơva theo nhiều cách khác nhau trong suốt cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua.

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận việc vận chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga để triển khai ở Belarus đã hoàn tất. Đây là lần đầu tiên vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được bố trí bên ngoài biên giới Nga.

Việc vận chuyển hoàn thành vào tháng 10 - Tổng thống Lukashenko tiết lộ tại cuộc họp của khối kinh tế do Nga đứng đầu ở St Petersburg.

Nga khẳng định sẽ duy trì quyền kiểm soát các vũ khí hạt nhân chiến thuật được bố trí ở Belarus, vốn được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, có tầm bắn ngắn và hiệu suất tương đối thấp.

Ông Lukashenko không chia sẻ thêm thông tin chi tiết vào thời điểm đó về số lượng vũ khí được gửi hoặc địa điểm triển khai cụ thể.

Ngày 16.1, Thư ký Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich tuyên bố, việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga tại Belarus là nhằm ngăn chặn những hành động của Ba Lan, một thành viên NATO.

Ông nói: “Không may là những tuyên bố của các nước láng giềng, đặc biệt là Ba Lan… buộc chúng ta phải củng cố học thuyết quân sự”.

Học thuyết sẽ được trình lên Hội đồng Nhân dân Toàn Belarus để phê chuẩn. Cơ quan này hoạt động song song với Quốc hội Belarus.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn