MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (bên trái, cạnh Tổng thống Trump) cho biết, Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt mới với 7 công ty và 2 cá nhân vì làm ăn buôn bán với Iran. Ảnh: AFP

Động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump những ngày cuối nhiệm kỳ

Phương Linh LDO | 16/01/2021 12:15

Chính quyền Tổng thống Trump hôm 15.1 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.

Reuters đưa tin, ngày 15.1, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty ở Iran, Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vì hợp tác làm ăn với hãng tàu biển của Cộng hòa Hồi giáo Iran và ba thực thể Iran khác về phổ biến vũ khí thông thường.

Đây là biện pháp mới nhất trong một loạt các biện pháp nhằm tăng cường sức ép lên Tehran trong những ngày cuối cùng của chính quyền Tổng thống Donald Trump - sẽ kết thúc vào ngày 20.1 tới.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Washington đã trừng phạt 7 công ty, trong đó có Công ty Jiangyin Mascot Special Steel có trụ sở tại Trung Quốc và Công ty Accenture Building Materials có trụ sở tại UAE, và 2 cá nhân vì vận chuyển thép đến và đi từ Iran.

Ông Pompeo nói rằng, Tổ chức Công nghiệp Hàng hải Iran, Tổ chức Sản xuất Hàng không Vũ trụ và Tổ chức Công nghiệp Hàng không Iran cũng đã bị đưa vào danh sách đen do phổ biến vũ khí thông thường.

Trong một tuyên bố sau đó vào 15.1, ông Pompeo tiết lộ, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đang gia tăng phạm vi lệnh trừng phạt liên quan đến kim loại đối với Iran.

Theo Ngoại trưởng Pompeo, những người cố ý chuyển giao 15 loại vật liệu, bao gồm một số loại nhôm và thép nhất định, mà Bộ Ngoại giao cho rằng được sử dụng liên quan đến các chương trình hạt nhân, quân sự hoặc tên lửa đạn đạo của Iran, sẽ bị trừng phạt.

Trong 4 năm cầm quyền, Tổng thống Donald Trump đã cố gắng ép buộc Tehran quay trở lại các cuộc đàm phán về các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo cũng như các hoạt động của nước này ở Trung Đông. Cho rằng thỏa thuận này không đủ sức nặng, ông Trump hồi năm 2018 đã từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran. Thỏa thuận do Tehran ký kết với các cường quốc thế giới vào năm 2015 để kiềm chế chương trình hạt nhân của mình đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Tổng thống đắc cử Joe Biden, người sẽ kế nhiệm ông Donald Trump từ ngày 20.1, từng cho biết sẽ quay trở lại thoả thuận hạt nhân năm 2015 nếu Iran tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt thoả thuận này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn