MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Georgia (SSGN 729) đi qua eo biển Hormuz hôm 21.12. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Động thái của Hải quân Mỹ giữa căng thẳng với Iran

Thanh Hà LDO | 22/12/2020 10:35
Hải quân Mỹ cho biết, tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường hạt nhân USS Georgia đã đi qua eo biển Hormuz hôm 21.12 cùng với hai tàu chiến khác của Mỹ.

Hải quân Mỹ ra thông cáo hôm 21.12, tiết lộ hiếm có về hoạt động của một tàu ngầm hạt nhân. "Tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Ohio USS Georgia (SSGN 729), cùng với các tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Port Royal (CG 73) và USS Philippine Sea (CG 58), đã đi qua eo biển Hormuz để tiến vào vịnh Arab (hay vịnh Ba Tư) ngày 21.12" - hải quân Mỹ cho biết.

Các tàu của Mỹ vào khu vực này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đứng sau vụ tấn công tên lửa vào khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, hôm 20.12.

Một số quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại Iran có thể dùng ngày kỷ niệm tướng Qassem Solemani bị ám sát để tiến hành không kích nhằm vào Mỹ.

Hải quân Mỹ, theo CNN, hiếm khi công bố về việc di chuyển của các tàu ngầm của lực lượng. Tuy nhiên, thông báo ngày 21.12 của hải quân bao gồm các chi tiết về năng lực của tàu ngầm hạt nhân, trong đó có khả năng mang tới 154 tên lửa hành trình Tomahawk tấn công các mục tiêu trên đất liền.

Hải quân Mỹ không chỉ không bố về hoạt động mà còn thông tin về uy lực của tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio USS Georgia (SSGN 729) cũng như các tàu chiến Mỹ đi kèm hôm 21.12. Động thái được đánh giá là hiếm có của hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Tám quả rocket đã nhắm vào khu vực quốc tế của Baghdad hôm 20.12 gây thiệt hại cho các tòa nhà và ô tô trong khu dân cư gần Đại sứ quán Mỹ ở Iraq. Khuôn viên của Đại sứ quán Mỹ bị hư hại nhẹ nhưng không có nhân viên nào của sứ quán bị thương. Quân đội Iraq cho biết, một binh sĩ Iraq đã bị thương khi tên lửa rơi gần một trạm kiểm soát an ninh.

"Mỹ lên án mạnh mẽ cuộc tấn công mới nhất của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn vào khu quốc tế ở Baghdad. Chúng tôi mong những người bị thương hồi phục nhanh chóng" - ông Pompeo nói.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Saeed Khatibzadeh, phản bác tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nói rằng đại sứ quán của Iran cũng nằm trong khu quốc tế ở Baghdad.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn