MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe chở dầu của công ty dầu khí Rosneft Nga. Ảnh: Rosneft

Động thái của Nga khiến khách hàng dầu khí lớn bị ảnh hưởng

Song Minh LDO | 01/08/2024 08:49

Nga thông báo sẽ gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng từ tháng 8 đến tháng 10, nhằm bù đắp cho nhu cầu trong nước tăng vào mùa xuân và mùa hè.

"Nga sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng trong tháng 8. Đây cũng là quyết định cơ bản trong tháng 9 và tháng 10" - hãng thông tấn TASS trích lời Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Pavel Sorokin.

Trước đó, Bloomberg đưa tin, xuất khẩu dầu trung bình qua đường biển trong 4 tuần của Nga đã giảm xuống còn 3,11 triệu thùng một ngày tính đến ngày 14.7, giảm gần 600.000 thùng (tương đương 17%) so với mức đỉnh gần đây vào tháng 4.

Các lô hàng dầu thô qua đường biển của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1, nhờ vào sự phục hồi của tỉ lệ lọc dầu trong nước lên mức cao nhất trong 6 tháng.

Trung Quốc và Ấn Độ có khả năng sẽ cảm nhận rõ nhất về việc cắt giảm xuất khẩu vì hai nước này mua hơn 80% lượng dầu thô qua đường biển của Nga. Tuy nhiên, người mua Trung Quốc và Ấn Độ vẫn có thể thay thế bằng dầu thô từ các thị trường khác.

"Sự sụt giảm mạnh vào tháng 7 không phải là sự kiện chỉ xảy ra một lần", Viktor Kurilov - nhà phân tích thị trường dầu mỏ cấp cao tại công ty tư vấn Rystad Energy A/S - đã nói với Bloomberg.

Rystad Energy dự đoán rằng lưu lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga sẽ vẫn bị giới hạn ở mức khoảng 2,7 triệu thùng/ngày trong tháng 7 và tháng 8 nhưng sẽ phục hồi nhẹ lên 2,9 triệu thùng/ngày vào tháng 9 khi các nhà máy lọc dầu của Nga dự kiến ​​sẽ bắt đầu bảo dưỡng vào mùa thu theo truyền thống.

Đây là mức giảm lớn so với mức xuất khẩu từ 3,6 triệu đến 3,7 triệu thùng/ngày được ghi nhận vào tháng 4 và tháng 5 khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái liên tục của Ukraina làm gián đoạn hoạt động lọc dầu trong nước.

Tuy nhiên, về tổng thể trong 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu tài nguyên của Nga sang Trung Quốc vẫn tăng.

Tờ Vedomosti trích dẫn dữ liệu hải quan Trung Quốc cho biết, kim ngạch thương mại của Nga với Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao nhất là 65,2 tỉ USD, trong đó nguồn cung dầu khí chiếm gần 90% lượng hàng xuất khẩu.

Cơ sở dầu khí của tập đoàn Rosneft Nga. Ảnh: TASS

Trong 6 tháng đầu năm, Trung Quốc đã mua dầu và các sản phẩm dầu của Nga với tổng giá trị là 50 tỉ USD, so với 47 tỉ USD cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ trong 6 tháng của năm 2024, các nhà sản xuất dầu của Nga đã bán hơn 55 tỉ tấn dầu thô cho Trung Quốc, tăng 5% so với năm ngoái.

Giá trung bình cho xuất khẩu dầu của Nga tăng 9% trong nửa đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 80,3 USD một thùng, phá vỡ mức giá trần 60 USD bị phương Tây áp đặt.

Các lô hàng nhôm của Nga sang Trung Quốc tăng với tốc độ kỷ lục 64% theo giá trị hàng năm, lên 1,8 tỉ USD. Xuất khẩu các mặt hàng khác cũng tăng.

Nguồn cung quặng kim loại tăng 15% lên 2,3 tỉ USD, trong khi xuất khẩu gỗ tăng 2% lên 1,7 tỉ USD.

Mối quan hệ kinh tế giữa Nga và Trung Quốc được củng cố nhờ quyết định chung là thực hiện phần lớn các giao dịch bằng đồng tiền của các quốc gia, thay vì giao dịch bằng đồng USD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn