MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga cắt giảm sản lượng dầu khiến thị trường dầu thế giới bị ảnh hưởng. Ảnh: TASS

Động thái của Nga làm chao đảo thị trường dầu toàn cầu

Ngọc Vân LDO | 04/08/2024 18:35

Nga làm trầm trọng thêm tình trạng suy giảm chung về lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên toàn thế giới.

Lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu giảm khi xuất khẩu dầu của Nga lao dốc - Bloomberg đưa tin.

Lượng dầu thô xuất khẩu của Nga từ các cảng chính ở phía tây đã giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng vào tháng 7, làm trầm trọng thêm tình trạng suy giảm chung về lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên toàn thế giới - Bloomberg lưu ý.

Lượng dầu vận chuyển toàn cầu đã giảm khoảng 586.000 thùng mỗi ngày vào tháng 7 - theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu Bloomberg thu thập.

Tổng lượng dầu vận chuyển đến Trung Quốc giảm hơn 1,4 triệu thùng mỗi ngày - mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong năm nay, mặc dù các số liệu có thể thay đổi.

Sự gia tăng từ các nước xuất khẩu dầu hàng đầu là Saudi Arabia và Mỹ đã giúp bù đắp cho lượng hàng vận chuyển thấp hơn từ Nga, Brazil, Venezuela và Qatar.

Lượng dầu xuất khẩu của Nga - chủ yếu là loại dầu Ural chủ lực - từ các cảng biển Baltic là Primorsk và Ust-Luga, và Novorossiysk trên Biển Đen, đã giảm xuống còn gần 1,8 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 7. Trong tháng 6, con số này là 2,2 triệu thùng/ngày.

Xuất khẩu dầu Ural chủ lực của Nga từ các cảng chính ở phía tây giảm xuống còn gần 1,8 triệu thùng/ngày vào tháng 7. Ảnh: Rueconomics.ru

Nga đã cải thiện việc tuân thủ mục tiêu sản lượng của OPEC+ và đang phục hồi hoạt động lọc dầu trong nước, điều này có thể làm giảm lượng dầu xuất khẩu ra nước ngoài.

Một phân tích riêng trong tuần này cho thấy tổng lượng dầu thô xuất khẩu qua đường biển của Nga rơi xuống mức thấp nhất trong gần 1 năm, trong khi xuất khẩu từ các cảng Baltic ở mức thấp nhất kể từ tháng 12.2022.

Cũng do cam kết cắt giảm sản lượng dầu với OPEC+, ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga đã làm chậm hoạt động khoan trong năm nay so với mức cao kỷ lục được ghi nhận vào năm 2023.

Trong nửa đầu năm 2024, các giàn khoan do các công ty dầu mỏ Nga sử dụng đã khoan tổng cộng 14.370 km giếng dầu tại Nga, giảm 2,5% so với nửa đầu năm 2023.

Tỉ lệ khoan cao kỷ lục vào năm 2023 cho thấy các nhà sản xuất Nga đã cố gắng tối đa hóa sản lượng từ các mỏ dầu cũ để giữ cho tỉ lệ sản xuất không giảm.

Nhưng năm nay, hoạt động khoan của Nga đã giảm so với mức cao kỷ lục năm 2023 vì Nga đang cắt giảm thêm sản lượng.

"Họ khoan đủ để duy trì mức ổn định và đảm bảo công suất dự phòng, nhưng không nhiều hơn" - Sergey Vakulenko, học giả tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nói với Bloomberg.

Trước đây, Vakulenko là giám đốc điều hành tại một nhà sản xuất dầu của Nga trong một thập kỷ.

Nga đang nỗ lực tuân thủ hạn ngạch sản xuất của OPEC+. Nga đã cam kết tuân thủ các biện pháp cắt giảm để bù cho tình trạng sản xuất quá mức những tháng trước đó trong khi mức độ lọc dầu trong nước đang tiến gần đến mức cao nhất trong 6 tháng vào tháng 7 trong bối cảnh cao điểm về nhu cầu.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố không có bất đồng nào giữa Nga và OPEC+ về việc Mátxcơva gần đây không tuân thủ tốt các thỏa thuận cắt giảm sản lượng của nhóm.

Bộ Năng lượng Nga cho biết, sản lượng dầu của Nga đã giảm trong mỗi tháng kể từ tháng 4.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn