MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty lọc dầu Yanbu Aramco Sinopec ở Yanbu, Saudi Arabia năm 2018. Ảnh: Xinhua

Động thái mới của nước sản xuất dầu lớn bậc nhất thế giới

Khánh Minh LDO | 25/08/2023 20:39

Nước sản xuất dầu lớn bậc nhất thế giới Saudi Arabia có khả năng gia hạn cắt giảm sản lượng đến tháng 10.

5 nhà phân tích Phố Wall dự đoán, Saudi Arabia có thể sẽ gia hạn mức cắt giảm nguồn cung dầu tự nguyện 1 triệu thùng/ngày trong tháng thứ ba liên tiếp cho đến tháng 10 trong bối cảnh nguồn cung không chắc chắn.

Việc cắt giảm ban đầu dường như đã có hiệu quả, khi giá dầu tăng khoảng 15% trong tháng qua lên khoảng 86 USD/thùng.

Tuy nhiên, giá dầu tăng dần do tồn kho thắt chặt đã bị đảo ngược trong tuần qua khiến các nhà giao dịch lại lo lắng về dữ liệu kinh tế yếu kém đến từ Trung Quốc.

Giá dầu Brent hiện tại 82,71 USD/thùng là quá thấp đối với Saudi Arabia vì nước này cần dầu thô ở mức 100 USD/thùng để tạo thêm động lực giữ nguồn cung thắt chặt.

“Chúng tôi cho rằng Saudi Arabia sẽ gia hạn cắt giảm toàn bộ ít nhất cho đến tháng 10. Vương quốc này đang áp dụng cách tiếp cận thận trọng sau sự suy yếu của thị trường dầu mỏ trong nửa đầu năm và sẽ muốn thấy tồn kho toàn cầu giảm đáng kể trước khi bắt đầu giảm bớt nhu cầu cắt giảm tự nguyện" - Richard Bronze, nhà phân tích tại công ty tư vấn Energy Aspect, nói với Reuters.

Trong khi đó, nhà môi giới John Evans của PVM Oil và Ole Hansen của Saxo Bank đều dự đoán rằng việc khôi phục sản xuất dầu từ khu vực Kurdistan của Iraq có thể khiến Saudi Arabia tạm dừng cung cấp thêm cho thị trường.

Tuy nhiên, thị trường dầu dự kiến sẽ thắt chặt dần dần, điều này sẽ thúc đẩy giá dầu theo thời gian. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tại Paris dự đoán tình trạng thiếu khoảng 1,7 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm nay.

Các chuyên gia hàng hóa tại ngân hàng Standard Chartered dự đoán thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ thiếu hụt 2,81 triệu thùng/ngày trong tháng 8; 2,43 triệu thùng/ngày trong tháng 9 và hơn 2 triệu thùng/ngày trong tháng 11 và tháng 12.

Các nhà phân tích cũng dự đoán rằng tồn kho toàn cầu sẽ giảm 310 triệu thùng vào cuối năm 2023 và 94 triệu thùng nữa trong quý I năm 2024, do đó đẩy giá dầu lên cao.

Theo các chuyên gia, giá dầu Brent sẽ tăng lên 93 USD/thùng trong quý IV.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn