MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu sân bay Nimitz. Ảnh: US Navy

Động thái phô trương lực lượng hiếm của Mỹ ở Thái Bình Dương

Hà Liên LDO | 26/10/2017 07:23

Tàu sân bay Nimitz đến Thái Bình Dương hôm 24.10, đánh dấu sự kiện hiếm có khi ba tàu sân bay và cụm tàu sân bay tấn công chủ lực trực thuộc cùng nhau triển khai hoạt động trong cùng một khu vực trên thế giới.

Tàu sân bay Nimitz sẽ đi vào khu vực hoạt động của Hạm đội 7 sau các hoạt động hỗ trợ cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Trung Đông. Kể từ ngày 25.7, Nimitz tiến hành 1.322 lần xuất kích và thả 903 vũ khí, theo một thông cáo mới từ Hạm đội 7.

Tàu sân bay Nimitz gia nhập cùng với các tàu Theodore Roosevelt và Ronald Reagan ở Thái Bình Dương. Hôm 23.10, tàu sân bay Theodore Roosevelt đã đi vào khu vực Thái Bình Dương và dự kiến sẽ thay thế cho Nimitz trong khu vực hoạt động của Hạm đội 5, bao gồm Trung Đông.

Theo Fox News, sự bổ sung tàu sân bay Theodore Roosevelt đánh dấu lần đầu tiên kể từ những năm 1990 có 2 tàu sân bay hiện diện gần bán đảo Triều Tiên.

Theo các quan chức của Hạm đội 7, cụm tàu sân bay tấn công chủ lực trực thuộc Nimitz được lên kế hoạch cập cảng, nhưng sẽ sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động trên khắp Thái Bình Dương trước khi trở về cảng chính.

Chuẩn Đô đốc Gregory Harris - chỉ huy cụm tàu sân bay tấn công chủ lực số 11 cho biết sứ mệnh hoạt động sẽ kéo dài 3 tháng ở Trung Đông.

Một phát ngôn viên của hải quân, Thượng úy Mary Walsh, mô tả các hoạt động của các tàu sân bay là phù hợp với tiêu chuẩn và ghi nhận sự hiện diện của tàu Nimitz trong khu vực là tạm thời.

"Không có gì ngạc nhiên khi hai cụm tàu sân bay tấn công chủ lực đan xen lẫn nhau khi đang chuyển tiếp từ các khu vực triển khai nhiệm vụ", bà nói. 

Sự hội tụ của các tàu sân bay diễn ra vài ngày sau khi xuất hiện thông tin không quân Mỹ đang chuẩn bị đặt phi đội máy bay ném bom hạt nhân B-52 trong tình trạng cảnh báo 24/24, một bước phòng thủ chưa từng có kể từ Chiến tranh Lạnh.

Hôm thứ hai, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera gọi đó là mối đe dọa của Triều Tiên "chưa từng thấy, nguy cấp và sắp xảy đến". 

Cho đến nay, Triều Tiên đã bắn 22 tên lửa trong đó có 15 vụ thử riêng trong năm 2017. Gần đây nhất, Bình Nhưỡng bắn hai tên lửa đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản vào ngày 29.8 và 15.9. Trước đó, ngày 4.7, Triều Tiên bắn thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn