MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giàn khoan dầu khí của Cơ quan Tài nguyên Khoáng sản Liên bang Nga. Ảnh: Rosnedra

Động thái toàn diện nhất của Nga về dầu khí trong 30 năm

Khánh Minh LDO | 02/04/2024 17:01

Nga đang tăng thăm dò thềm lục địa để tìm tài nguyên dầu khí trong kế hoạch toàn diện đầu tiên sau 30 năm.

Theo Cơ quan Tài nguyên Khoáng sản Liên bang Nga Rosnedra, Nga đang tăng cường thăm dò dầu, khí đốt và khoáng sản trên thềm lục địa khi nước này tiến hành các nghiên cứu khoan và địa chất toàn diện đầu tiên sau 30 năm.

Rosnedra quản lý 190 địa điểm thăm dò trên toàn quốc giữa Kaliningrad và Viễn Đông của Nga, với các dự án từ khoan sâu dầu khí đến thăm dò địa vật lý các khoáng sản rắn bằng máy bay không người lái - Giám đốc Rosnedra, ông Yevgeny Petrov thông báo với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trong một cuộc họp tuần trước.

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời ông Petrov cho biết: “Lần đầu tiên sau 30 năm, chúng tôi đã thực hiện cách tiếp cận có hệ thống để thăm dò, bắt đầu làm việc trên thềm lục địa và khoan 4 giếng. Đây thực sự là những kết quả địa chất quan trọng”.

Giám đốc Rosnedra lưu ý, nhiệm vụ địa chất cơ bản là đánh giá trữ lượng dầu khí của các lưu vực đã được hoàn thành.

Tàu khảo sát địa chấn Akademik Lazarev của sứ mệnh chung giữa Công ty Dầu mỏ Rosneft và Rosnedra hướng tới vùng biển Bắc Cực để thực hiện khảo sát địa chất và thử nghiệm công nghệ khảo sát địa chấn mới, tháng 1.2023. Ảnh: Rosnedra

Ông cho hay, khối lượng dầu khí được bổ sung vào trữ lượng tài nguyên tăng 20% trong năm 2023 so với năm 2022.

Ông Petrov khẳng định: “Bất chấp các tuyên bố của phương tiện truyền thông nước ngoài về sự trì trệ trong lĩnh vực khai thác mỏ và thăm dò địa chất của Nga, tôi có thể nói rằng lĩnh vực này đang tăng trưởng ổn định và không có sự suy giảm nguồn tài trợ, trước hết là từ các nhà phát triển khoáng sản”.

Nga đang tự mình thăm dò sau khi gần như tất cả các công ty phương Tây rút khỏi Nga hoặc dừng hoạt động sau khi xung đột Nga - Ukraina bùng phát.

Một ngoại lệ đáng chú ý là SLB, công ty dịch vụ mỏ dầu lớn nhất thế giới, không có kế hoạch rời khỏi Nga - giám đốc điều hành Olivier Le Peuch nói với tờ Financial Times.

Áp lực đã đè nặng lên các công ty, đặc biệt là trong ngành dầu khí, phải rút khỏi Nga sau xung đột Ukraina vào tháng 2.2022.

Le Peuch của SLB nói với Financial Times: “Khi chúng tôi quyết định, chúng tôi sẽ công khai nếu cần. Nhưng hiện tại, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn