MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa virus SARS-CoV-2. Ảnh: National Institutes of Health/AFP

Đột phá không ngờ khi nhiễm SARS-CoV-2 sau chủng ngừa

Nguyễn Hạnh LDO | 21/12/2021 09:55
Nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi chủng ngừa có thể tạo ra "siêu miễn dịch" và 2.000% kháng thể, theo Science Times.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ, những người sống sót sau khi mắc COVID-19 nặng có thể có một số dạng "siêu miễn dịch" chống lại các biến thể. 

Các nhà khoa học xem xét 52 mẫu máu của 52 người đã được tiêm vaccine Pfizer. Trong đó, 26 người đã bị nhiễm trùng đột phá - 10 người nhiễm biến thể Delta, 9 người nhiễm các biến thể khác và 7 người chưa được xác định là nhiễm biến thể gì. Nhiễm trùng đột phá là trường hợp một người được tiêm vaccine ngăn ngừa một bệnh nhưng bị lại bị mắc chính bệnh đó.

Nhóm nghiên cứu ghi nhận sự gia tăng 2.000% lượng kháng thể khi một người được tiêm chủng đầy đủ bị nhiễm virus. 

Tác giả nghiên cứu Fikadu Tafesse nói với USA Today: "Mức tăng rất đáng kể, lên tới 1.000% và đôi khi lên đến 2.000%, vì vậy khả năng miễn dịch thực sự rất cao. Điều này cho thấy chủng ngừa an toàn và hiệu quả trong việc chống lại COVID-19".

Theo bản tóm tắt dữ liệu, những người bị nhiễm trùng đột phá có phản ứng miễn dịch tốt hơn chống lại biến thể Delta. Các chuyên gia tin rằng những người đó cũng sẽ có phản ứng miễn dịch mạnh mẽ với các biến thể khác, chẳng hạn như biến thể Omicron.

NBC Chicago cho hay, các nhà nghiên cứu phát hiện các trường hợp đột phá tạo ra nhiều kháng thể hơn ở thời điểm ban đầu. Các kháng thể đó có hiệu quả đáng kể trong việc vô hiệu hóa virus sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn