MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dầu của dự án Sakhalin-1 được chuyển từ cảng dầu De-Kastri. Ảnh: Exxon Mobil

Dự án dầu khí Nga: Cỗ máy kiếm tiền của tập đoàn Ấn Độ

Ngọc Vân LDO | 19/10/2022 13:09

Tập đoàn Dầu khí ONGC của Ấn Độ có kế hoạch mua cổ phần trong công ty mới mà Nga thành lập để quản lý dự án dầu khí Sakhalin 1 - "cỗ máy kiếm tiền" của ONGC.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7.10 đã ban hành sắc lệnh thành lập một công ty mới để điều hành dự án Sakhalin-1 và ủy quyền cho Điện Kremlin quyết định liệu các cổ đông nước ngoài có thể giữ lại cổ phần tại dự án hay không.

"ONGC Videsh sẽ bảo vệ cổ phần của mình trong dự án, có nghĩa là họ sẽ tham gia vào công ty mới" - Reuters dẫn lời một trong những nguồn tin cho biết. Tập đoàn ONGC nắm giữ 20% cổ phần trong dự án thông qua chi nhánh đầu tư nước ngoài là ONGC Videsh. 

Công ty mới của Nga, do công ty con Sakhalinmorneftegaz-shelf của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft quản lý, sẽ sở hữu quyền của các nhà đầu tư tại Sakhalin-1. Các cổ đông nước ngoài có một tháng để quyết định về việc giữ lại cổ phần trong dự án.

Sakhalin-1 là dự án phát triển dầu khí khổng lồ ở Viễn Đông của Nga, từng do Exxon Mobil điều hành chính. Rosneft của Nga là đối tác trong dự án Sakhalin-1 cùng với ONGC Videsh và SODECO của Nhật Bản. Gã khổng lồ Exxon Mobil đã hoàn toàn rời khỏi Nga sau 7 tháng thảo luận về việc chuyển giao có trật tự 30% cổ phần trong dự án này.

Các nguồn tin cho biết sản lượng của Sakhalin-1 đã sụp đổ sau khi Exxon Mobil tuyên bố tình trạng bất khả kháng vào tháng 4 và từ chối chấp nhận bảo hiểm của Nga cho các tàu chở dầu khi các công ty bảo hiểm phương Tây rút lui do lệnh trừng phạt.

Sakhlin-1 đã được sản xuất 220.000 thùng/ngày trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina.

Dự án dầu khí Sakhalin-1 nằm ở ngoài khơi đảo Sakhalin, Viễn Đông, Nga. Ảnh: Exxon Mobil

Các nguồn tin cho biết việc công ty mới của Nga tiếp quản dự án sẽ giúp Sakhalin-1 hoạt động trơn tru và đảm bảo vận chuyển dầu.

Hai nhà máy lọc dầu của Ấn Độ không thể dỡ dầu do ONGC Videsh bán do vấn đề bảo hiểm.

Dự án Sakhalin-1 đã trở thành một cỗ máy kiếm tiền cho ONGC Videsh, chiếm khoảng 1/4 trữ lượng đã được chứng minh là 124,7 triệu tấn trong năm kết thúc vào ngày 31.3.2022.

Các nguồn tin cho biết ONGC sẽ xem xét mua thêm cổ phần trong dự án nếu điều đó có ý nghĩa "thương mại".

Trong khi công ty Ấn Độ muốn giữ lại cổ phần của mình trong dự án, SODECO của Nhật Bản cho biết vẫn đang thu thập thông tin về nghị định của Nga.

"Chúng tôi đang thu thập thông tin về nghị định và có kế hoạch đưa ra quyết định trước ngày 12.11 về việc có tham gia vào công ty mới hay không sau khi tham khảo ý kiến ​​của các bên liên quan, bao gồm cả Bộ Công nghiệp Nhật Bản" - người phát ngôn của SODECO cho biết hôm 17.10.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn