MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trạm LNG đang được xây dựng gần Wilhelmshaven, Đức. Ảnh chụp màn hình

Dự án khí đốt chủ chốt của Đức gặp trục trặc

Nhật Minh LDO | 15/01/2024 10:44

Việc khởi động trạm khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Đức trên bờ biển Baltic sẽ bị trì hoãn đến cuối tháng 2 để hoàn thành việc xây dựng do gián đoạn vì bão.

Bloomberg cho hay, kế hoạch gia hạn thêm hai tháng của nhà điều hành đường ống Gascade Gastransport GmbH đã được chính quyền địa phương phê duyệt.

Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã nhanh chóng thiết lập các trạm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vào năm ngoái để thay thế khí đốt qua đường ống của Nga và dự án ở Mukran được coi là chìa khóa để đảm bảo dòng chảy trong mùa đông.

Cơ sở do tư nhân điều hành trên đảo Ruegen dự kiến bắt đầu hoạt động vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, cơn bão Babet vào giữa tháng 10 đã làm gián đoạn việc xây dựng khoảng một nửa đường ống dài 50 km nối nhà máy với đất liền.

Người phát ngôn của Gascade cho hay, cơn bão khiến cát lấp đầy rãnh ống, buộc phải đào lại trước khi có thể đặt đường ống. Hiện công trình đang được tiến hành trên khoảng 7 km của dự án.

Nhà điều hành cảng Deutsche Regas không cung cấp thông tin về ngày bắt đầu cụ thể. Trước khi vận hành thử, khí hóa lỏng sẽ được lưu trữ trong các bể chứa của cơ sở, nhưng không được tái hóa khí cho đến khi có thể vận chuyển qua đường ống vào đất liền.

Một phát ngôn viên của Bộ Kinh tế cho hay, Chính phủ Đức vẫn kỳ vọng trạm LNG bắt đầu hoạt động vào mùa đông.

Trong khi đó, nhóm Hành động Môi trường Đức đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Hành chính Liên bang và yêu cầu dừng ngay việc xây dựng đường ống, cho rằng các công trình mở rộng đe dọa các loài chim biển và cá trích được bảo vệ trong mùa sinh sản.

Trong khi đó, cơ quan khai thác mỏ Stralsund - nơi đã phê duyệt việc trì hoãn xây dựng - cho biết, tác động môi trường không nghiêm trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn