MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án lò phản ứng nhiệt hạch quốc tế ở Saint-Paul-les-Durance, miền nam nước Pháp. Ảnh: AFP

Dự án lò phản ứng nhiệt hạch lớn nhất thế giới tìm cách hồi sinh

Thanh Hà LDO | 18/10/2023 18:07

Người điều hành phụ trách dự án năng lượng nhiệt hạch lớn nhất thế giới đang nỗ lực tuyển dụng lại các kỹ sư đã nghỉ hưu - những người có kiến thức quan trọng để phát triển một lò phản ứng chưa hoàn thiện ở miền nam nước Pháp.

Dự án Lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạt nhân quốc tế (ITER) có sự tham gia của 35 quốc gia đang tìm cách khởi động lại sau khi chuỗi cung ứng cho dự án bị gián đoạn vì chiến tranh và đại dịch, theo Bloomberg.

“Những gì cần để tích hợp một cơ sở như ITER và thiết kế nó từ đầu đã bị thất lạc. Kiến thức có sẵn ở đâu đó nhưng không được củng cố. Chúng ta phải đưa một số người đã nghỉ hưu trở lại" - Pietro Barabaschi, Tổng Giám đốc ITER, cho biết.

ITER ban đầu dự kiến tiêu tốn khoảng 5 tỉ USD và bắt đầu thử nghiệm năm 2020. Ngân sách cho dự án này đã tăng lên hơn 22 tỉ USD nhưng chưa có ngày thử nghiệm nào được ấn định.

Lò phản ứng này bao gồm hàng triệu thành phần có nguồn gốc từ khắp thế giới được ghép lại với nhau và những bất thường nhỏ nhất về đo lường cũng có thể dẫn tới chậm trễ hàng tháng hoặc hàng năm.

Giám đốc điều hành của Kyoto Fusioneering, ông Satoshi Konishi, chỉ ra: “Nhiệt hạch cần kết hợp chưa từng thấy một số công nghệ khác nhau. Giấc mơ của các nhà vật lý plasma là cơn ác mộng của các kỹ sư".

Trong khi đó, ông Barabaschi lưu ý, các nhà khoa học nhiệt hạch có khả năng lưu trữ những kiến thức chuyên môn tốt hơn các kỹ sư, một phần vì họ có xu hướng xuất bản và chia sẻ những phát hiện mới trên các tạp chí. Tuy nhiên, kiểu văn hóa này không còn mạnh mẽ trong ngành khoa học kỹ thuật và điều này cần phải thay đổi ở những thế hệ sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn