MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân lắp đặt các tấm quang điện tại dự án quang điện kiểm soát môi trường sa mạc lớn nhất Trung Quốc ở sa mạc Kubuqi, Nội Mông. Ảnh: Xinhua

Dự án mới nhất của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đi vào vận hành

Thanh Hà LDO | 05/12/2023 10:50

Dự án quang điện kiểm soát môi trường sa mạc lớn nhất Trung Quốc tại sa mạc Kubuqi, Nội Mông, đã kết nối với lưới điện của nước này.

Dự án quang điện kiểm soát môi trường sa mạc lớn nhất Trung Quốc có quy mô 6.666 ha, đang cung cấp năng lượng sạch cho lưới điện của Trung Quốc, đồng thời giúp cải thiện môi trường sa mạc, cho thấy nỗ lực mới nhất của Trung Quốc trong phát triển sinh thái, Thời báo Hoàn cầu thông tin.

Với công suất lắp đặt 2 triệu kilowatt, dự án dự kiến tạo ra 4,1 tỉ kilowatt giờ điện mỗi năm, tiết kiệm 1,23 triệu tấn than tiêu chuẩn và tránh phát thải 3,19 triệu tấn carbon dioxide mỗi năm, theo Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc.

Dự án sử dụng máy bay không người lái để gieo hạt và trồng cỏ, dược liệu chất lượng cao bên dưới các tấm pin quang điện, nhằm phục hồi sinh thái đồng thời phát triển nông nghiệp.

Hệ thống kiểm soát môi trường sa mạc này là một ứng dụng mới cho quang điện. Các tấm quang điện trên sa mạc có thể thu thập đủ sương để cung cấp nước phục vụ phục hồi sinh thái và phát triển nông nghiệp dưới các tấm pin, Tong Zhongming - tổng giám đốc công ty công nghệ năng lượng công nghệ cao Zhengzhou Ximei - chia sẻ.

Một cơ sở quang điện ở sa mạc Kubuqi thuộc khu tự trị Nội Mông phía bắc Trung Quốc. Sa mạc Kubuqi nằm ở cao nguyên Ordos, có diện tích khoảng 18.600 km2. Ảnh minh họa: Xinhua

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đầu tư mạnh vào phát triển năng lượng sạch và cải thiện môi trường. Dự án ở sa mạc Kubuqi đã thu hút 11,15 tỉ nhân dân tệ (1,58 tỉ USD) đầu tư từ Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc và Tập đoàn Elion.

Ngoài 2 trạm quang điện 2 triệu kilowatt, dự án này còn xây dựng các trạm lưu trữ năng lượng và hệ thống trạm tăng áp.

Hệ thống quang điện kiểm soát sinh thái sa mạc đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc do có thể cung cấp năng lượng sạch, giá rẻ cho người dùng đồng thời thúc đẩy phục hồi sinh thái.

Điện do các dự án quang điện từ khu tự trị Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc đưa đến tỉnh Hà Nam ở miền trung đất nước có giá bằng khoảng 1/3 giá điện từ một nhà máy điện than địa phương.

Ngoài nhà máy điện quang sa mạc, Tập đoàn Điện lực Nội Mông còn đầu tư 716 triệu nhân dân tệ (khoảng 100 triệu USD) để xây dựng dự án truyền tải điện 500 kilovolt và đường dây truyền tải hỗ trợ 220 kilovolt.

Sản xuất điện quang điện đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng của Trung Quốc. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, công suất quang điện mới đạt 143 triệu kilowatt, tăng 145% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, năng lượng sạch đang chiếm vị trí ngày càng quan trọng trong cơ cấu năng lượng của nước này, với sản lượng điện gió và điện mặt trời của Trung Quốc lần đầu tiên vượt 1 nghìn tỉ kWh vào năm 2022, chiếm 13,8% lượng điện tiêu thụ của cả nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn