MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước ở Đại Tây Dương đang nóng lên rất nhanh dù chưa chính thức vào mùa bão. Ảnh: Trung tâm Thích ứng Khí hậu

Dự báo bão 2024 diễn biến rất khó lường

Thanh Hà LDO | 08/04/2024 11:00

Dự báo bão mới nhất của Trung tâm Thích ứng Khí hậu dự đoán mùa bão 2024 gồm 24 cơn bão được đặt tên và 12 bão cuồng phong, với 6 trong số này là bão cấp 3 trở lên.

Bob Bunting - Giám đốc điều hành và Chủ tịch Trung tâm Thích ứng Khí hậu có trụ sở tại Sarasota, đã tiết lộ dự báo bão này trong sự kiện tại Đại học Nam Florida Sarasota-Manatee, theo bản tin dự báo bão mới nhất của Herald Tribune.

Dự báo này gần như trùng khớp với dự báo về 23 cơn bão được đặt tên, 11 bão cuồng phong và 5 cơn bão lớn do các nhà khí tượng học tại Đại học bang Colorado, Mỹ đưa ra.

Mùa bão năm 2023 gồm 21 cơn bão được đặt tên, 7 bão cuồng phong và 3 cơn bão lớn, trở thành mùa bão dữ dội thứ 4 trong lịch sử.

Mùa bão Đại Tây Dương trung bình gồm 14 cơn bão được đặt tên, 7 bão cuồng phong và 3 cơn bão lớn.

Chuyên gia thời tiết Bunting chỉ ra một số yếu tố dẫn đến dự báo bão dữ dội trong mùa bão 2024, đáng chú ý là thế giới đang chuyển từ chu kỳ thời tiết El Nino sang La Nina, khiến nước biển nóng hơn bình thường và độ ẩm không khí ở tầng giữa tăng lên vào tháng 5. Tất cả các hiện tượng này đều trầm trọng hơn do nóng lên toàn cầu.

Một biểu đồ từ ngày 27.3 cho thấy vùng nước ở Đại Tây Dương và Biển Caribe có nhiệt độ từ 26 độ C trở lên - đã nóng để hỗ trợ sự phát triển các cơn bão lớn.

“Một khu vực rộng lớn của vùng hình thành bão Đại Tây Dương nằm trong vùng nóng đó. Đây là nhiệt độ nóng nhất vào đầu mùa bão mà tôi từng chứng kiến trong suốt sự nghiệp của mình" - ông Bunting nói.

Mắt bão Ian 3 giờ trước khi bão đổ bộ Mỹ trong mùa bão 2023. Ảnh: NASA

Ông nhấn mạnh, "nước biển không ấm mà thực sự nóng lên". Và có 25 mô hình dự đoán La Nina sẽ xảy ra vào tháng 6.

Lưu ý, trong năm La Nina, bão xảy ra nhiều hơn ở Vịnh Mexico, chuyên gia dự báo thời tiết kỳ cựu Bunting, cho biết: “Mùa bão năm nay và La Nina dường như diễn ra đúng thời điểm một cách hoàn hảo, đó không phải là một điều đáng mừng”.

Trong khi đó, trong khi các mô hình khí hậu của NOAA cho thấy, tháng 4 khô ráo nhưng sang tháng 5, không khí trên vùng Caribe cũng sẽ đủ ẩm để hình thành bão.

"Caribe là nơi chúng ta thường đón các cơn bão đầu mùa, với nhiệt độ mặt nước biển cao hơn nhiều, có thể chúng ta sẽ thấy bão hình thành từ tháng 5" - ông lưu ý. Khả năng các cơn bão từ châu Phi băng qua Đại Tây Dương đến Vịnh Mexico sẽ tăng lên trong suốt tháng 9.

Nhà khí tượng học kỳ cựu Ric Kearbey - hiện là nhà khoa học cấp cao tại Trung tâm Thích ứng Khí hậu - chỉ ra, lý do khiến các cơn bão bắt đầu bằng chữ "I" như Irma, Ian và Idalia, cũng như Ida năm 2021, có sức mạnh lớn đến vậy có liên quan đến thời điểm của mùa bão và tốc độ tăng cấp của các cơn bão.

Do hiện tượng nóng lên toàn cầu nên mốc thời gian của cơn bão và mùa bão có thể bị đẩy nhanh hơn. “Thời gian đang thay đổi, mùa bão đang bắt đầu sớm hơn" - ông lưu ý.

Chuyên gia thời tiết Kearbey lưu ý, có khoảng 830 cơn bão nhiệt đới ở lưu vực Đại Tây Dương kể từ năm 1970. Từ năm 1970 đến năm 2002, chỉ có 3% bão mạnh tăng cấp từ cấp 1 lên cấp 5 trong khoảng 24h. Kể từ năm 2002, số cơn bão tăng cấp chóng vánh trong chưa đầy một ngày đã tăng lên 8%.

Ngay cả khi gió đứt tăng lên trong điều kiện El Nino, năm 2023 vẫn là mùa bão hoạt động mạnh thứ tư trong lịch sử. Tốc độ gió trong bão Otis tăng từ 88km/h lên 265 km/h trong 24 giờ, với một số cơn gió giật vượt ngưỡng 320 km/h.

Ông Bunting cho biết, bão Otis đã gây ra thiệt hại 15 tỉ USD nhưng các mô hình dự báo bão đã không thể dự đoán ngay được về mức tăng cấp nhanh của cơn bão. Ông lưu ý, hiện có thể không có cả ngày để sơ tán tránh bão mà chỉ có vài giờ.

“Các quy luật của bão đã thay đổi nhưng chúng ta có thể không nhận ra chúng đã thay đổi đến mức nào" - ông nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn