MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh vệ tinh cơn bão Doksuri ở gần miền bắc Philippines, ngày 25.7.2023. Ảnh: Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quốc gia

Dự báo bão đáng chú ý gần Philippines

Ngọc Vân LDO | 23/02/2024 15:05

Cơ quan dự báo bão Philippines cho biết, trong năm 2024, Philippines dự kiến ít hứng chịu bão hơn do El Nino.

Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PASAGA) cho hay, do tác động của El Nino, Philippines có thể sẽ hứng chịu ít bão hơn trong năm 2024 so với mức trung bình là 20 cơn bão như năm ngoái.

Bà Ana Liza Solis, giám đốc bộ phận giám sát khí hậu của PAGASA, nói rằng cả nước có thể chỉ hứng chịu 13 đến 19 cơn bão nhiệt đới trong năm nay. Philippines thường hứng chịu trung bình 19 đến 20 cơn bão mỗi năm.

“Từ quý 1 đến quý 2 năm 2024, dự kiến có khoảng 2 đến 5 cơn bão. Từ tháng 7 đến tháng 12, chúng tôi dự đoán sẽ có khoảng 11 đến 14 cơn bão” - Solis đưa ra dự báo trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước People’s Television.

PAGASA cho hay, El Nino mạnh, mang đến thời tiết khô hạn hơn cho một số vùng của đất nước, vẫn đang diễn ra trong 2 tháng đầu năm nay. Phần lớn các mô hình khí hậu toàn cầu cho thấy hiện tượng này có thể sẽ tồn tại cho đến tháng 3, tháng 4 và tháng 5 năm 2024.

Mưa lớn có thể xảy ra ở hầu hết các khu vực Luzon và Visayas, Bắc Mindanao, Khu tự trị Bangsamoro ở Mindanao Hồi giáo và Bán đảo Zamboanga vào tháng 1.

Các tỉnh Benguet, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Cavite và Palawan có thể bị hạn hán.

Lực lượng cứu hộ sử dụng thuyền cao su để sơ tán người dân bị ngập lụt do bão Doksuri lên vùng đất cao hơn ở Bacarra, tỉnh Ilocos Norte, Philippines, tháng 7.2023. Ảnh: Cảnh sát biển Philippines

Bà Ana Liza Solis cũng cảnh báo rằng, năm 2024 có thể là “một trong những năm ấm kỷ lục” do El Nino, với nhiệt độ tại một số khu vực ở Philippines lên tới hơn 40 độ C.

Tổng Giám đốc Tổ chức Khí tượng Thế giới Celeste Saulo cho biết, năm 2024 “có thể còn nóng hơn và khắc nghiệt hơn” so với năm 2023 một khi toàn bộ tác động của El Nino diễn ra.

El Nino và đối nghịch của nó, La Nina, là những kiểu khí hậu ảnh hưởng đến thời tiết trên khắp thế giới. El Nino có xu hướng làm tăng nhiệt độ toàn cầu, như đã thấy vào năm 2023, trong khi các sự kiện La Nina có xu hướng mát hơn một chút. Cả hai dẫn đến nhiệt độ toàn cầu dao động trên và dưới xu hướng ấm lên do biến đổi khí hậu.

El Nino bắt đầu khi nước ấm tích tụ dọc theo đường xích đạo ở vùng nhiệt đới phía đông Thái Bình Dương.

Thông thường, gió nhiệt đới Thái Bình Dương thổi từ phía đông, làm lộ ra dòng nước lạnh dọc theo đường xích đạo và tích tụ nước ấm ở phía tây Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, cứ khoảng ba đến bảy năm một lần, những cơn gió này lại dịu đi hoặc chuyển sang thổi từ phía tây. Khi điều đó xảy ra, nước ấm sẽ tràn về phía đông. Nước ấm hơn bình thường tạo ra nhiều mưa hơn và làm thay đổi gió trên khắp thế giới. Đấy là El Nino.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn