MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai đến ba cơn bão có thể xuất hiện gần Philippines trong tháng 9. Ảnh: PAGASA

Dự báo bão dồn dập gần Biển Đông từ nay đến cuối năm

Khánh Minh LDO | 31/08/2024 07:14

Theo dự báo bão mới nhất, 6 đến 10 cơn bão nhiệt đới có thể xuất hiện gần Biển Đông từ nay đến cuối năm 2024.

Tin bão, áp thấp mới nhất của Cơ quan Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết nước này vẫn có thể hứng chịu từ 6 đến 10 cơn bão nhiệt đới từ tháng 9 đến tháng 12.

Phát biểu tại diễn đàn khí hậu của PAGASA ngày 28.8, chuyên gia thời tiết cấp cao Rusy Abastillas nói rằng các cơn bão nhiệt đới vẫn có thể hình thành hoặc đi vào khu vực dự báo của Philippines (PAR) cho đến cuối năm, với hai đến ba cơn bão có thể xảy ra vào tháng 9, hai đến ba cơn vào tháng 10, một đến hai cơn vào tháng 11 và một đến hai cơn vào tháng 12.

Trong tháng 9, các cơn bão tiềm tàng có thể đi qua phía bắc hoặc miền trung Luzon.

Trong tháng 10, một số cơn bão có thể quay lại hoặc di chuyển ra khỏi Philippines, nhưng hầu hết sẽ đi qua phía bắc Luzon, trung Luzon hoặc Visayas.

Trong khi đó, vào tháng 11, đường đi của các cơn bão dự kiến ​​sẽ dịch chuyển về phía nam và có thể chủ yếu ảnh hưởng đến phía nam Luzon, Visayas hoặc phía bắc Mindanao.

Bà Abastillas cho biết mô hình đường đi tương tự dự kiến diễn ra trong suốt tháng 12.

Đường đi của các cơn bão ở Philippines trong 12 tháng từ năm 1948-2015. Ảnh: PAGASA

Mặc dù tần suất của các cơn bão sẽ giảm vào tháng 12, một số cơn bão vẫn có thể quay lại và di chuyển gần Luzon, trong khi nhiều cơn bão hơn sẽ đi qua phía nam Luzon, Visayas hoặc phía bắc Mindanao.

Vào tháng 1 và tháng 2.2025, sẽ có ít bão hơn, dự báo không có cơn bão nào hoặc chỉ một cơn bão nhiệt đới.

Bà Abastillas cho hay, trong giai đoạn này, các cơn bão có khả năng đổ bộ vào đất liền, tan do nhiệt độ mát hơn hoặc ra khỏi đất nước.

Chuyên gia dự báo thời tiết Rusy Abastillas lưu ý, hiện tượng thời tiết La Nina rất có thể sẽ hình thành trong ba tháng tới, nhưng dự kiến ​​sẽ yếu.

Hầu hết các mô hình khí hậu cho thấy có 66% khả năng La Nina hình thành vào tháng 9 đến tháng 10 và có khả năng sẽ kéo dài đến quý I năm 2025, theo bà Abastillas.

Lượng mưa "gần bình thường đến trên bình thường" có khả năng xảy ra vào tháng 10 cho đến tháng 1 năm 2025, với khả năng cao là lượng mưa "trên mức bình thường" ở hầu hết các khu vực của Philippines.

Mặt khác, các đập lớn được cho là vẫn ở mức nước bình thường cho đến tháng 11, ngoại trừ đập Magat ở tỉnh Isabela được dự báo sẽ đạt "mức tràn", hoặc vượt quá mức tối đa 193 mét so với mực nước biển.

Các đập khác đang được PAGASA theo dõi trong 3 tháng tới là Angat, San Roque và Pantabangan.

Tại thành phố Quezon, đập La Mesa đã tràn bờ vào sáng 28.8 khi mưa lớn do gió mùa tây nam trút xuống Metro Manila. Tuy nhiên, sau đó mực nước của đập đã giảm xuống còn 80,12 mét, thấp hơn mức tràn bờ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn