MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mùa bão 2024 được dự báo sẽ dữ dội hơn mức trung bình. Ảnh: Cơ quan dự báo thời tiết Metswift

Dự báo bão năm 2024 khốc liệt hơn tới 170%

Song Minh LDO | 14/04/2024 10:05

Các dự báo bão mới nhất chỉ ra, mùa bão năm 2024 dự kiến sẽ khốc liệt hơn tới 170% so với các mùa trung bình.

Các nhà nghiên cứu bão của Đại học bang Colorado Mỹ (CSU) dự đoán mùa bão Đại Tây Dương khốc liệt từ ngày 1.6 đến ngày 30.11.2024.

Giám đốc Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của tổ chức American Radio Relay League (ARRL) Josh Johnston đã tham dự Hội nghị Bão Quốc gia ở Florida (Mỹ) vào cuối tháng 3, nơi dự báo của Đại học bang Colorado được đưa ra. Ông Johnston cho biết: “Cuộc thảo luận chung tại Hội nghị Bão quốc gia năm nay cho thấy một mùa bão dữ dội sắp bắt đầu và dự báo của CSU đã củng cố suy nghĩ đó”.

Một số nhà dự báo đã chỉ ra những dấu hiệu cho thấy thế giới đang chuyển từ hình thái thời tiết El Nino sang La Nina và điều đó có thể gây ra một mùa bão khốc liệt hơn.

El Nino tiếp tục suy yếu ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương trong tháng 3, làm giảm ảnh hưởng đối với các kiểu thời tiết trên Trái đất và có khả năng đang bước vào những tuần cuối cùng.

Trung tâm Dự báo Khí hậu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) hiện đưa ra 85% khả năng tình trạng El Nino sẽ biến mất trong tháng 5, vùng nhiệt đới Thái Bình Dương tiếp tục lạnh đi, khả năng dẫn đến tình trạng La Nina vào tháng 6.

Các nhà dự báo bão rất chú ý đến giai đoạn El Nino/La Nina vì nó thường xuyên ảnh hưởng đến mùa bão. Trong những năm El Nino, mùa bão Thái Bình Dương có xu hướng mạnh lên, trong khi mùa bão Đại Tây Dương yếu hơn do điều kiện khí quyển thường tạo ra nhiều sức gió cản trở bão.

Các cơn bão từ cấp 1 đến cấp 5 do ảnh hưởng của El Nino trong 30 năm qua. Ảnh: CSU/WFLA

Nhóm nghiên cứu khí hậu và thời tiết nhiệt đới CSU dự đoán sẽ có 23 cơn bão được đặt tên trong mùa bão Đại Tây Dương 2024. Trong số đó, các nhà nghiên cứu dự báo 11 cơn sẽ trở thành bão lớn và 5 cơn sẽ đạt cường độ siêu bão, được đo bằng thang gió bão Saffir-Simpson, với sức gió duy trì từ 180 km/h trở lên.

Dự báo này cao hơn mức trung bình trong 30 năm, bao gồm cả năm 2023. Mùa bão năm ngoái có tổng số 20 cơn bão, trong đó có 7 cơn bão lớn và 3 siêu bão.

Phil Klotzbach - nhà khoa học nghiên cứu cấp cao tại Khoa Khoa học Khí quyển, Đại học bang Colorado và là tác giả chính của báo cáo - nói: “Theo những dự báo thời tiết mới nhất, mùa bão năm 2024 có những đặc điểm tương tự như các năm 1878, 1926, 1998, 2010 và 2020 - đều là các mùa bão rất dữ dội.

Nhóm nghiên cứu dự đoán hoạt động của bão năm 2024 sẽ bằng khoảng 170% so với mùa trung bình từ 1991 - 2020. Để so sánh, hoạt động của bão năm 2023 là khoảng 120% so với mùa trung bình.

Báo cáo cũng chỉ ra xác suất xảy ra các cơn bão lớn đổ bộ vào đất liền, bao gồm xác suất 62% cho toàn bộ bờ biển Mỹ. Tỉ lệ đổ bộ trung bình từ năm 1880-2020 là 43%.

Xác suất đổ bộ vào bờ biển phía Đông nước Mỹ tăng 34%, trong đó có bán đảo Florida (trung bình giai đoạn 1880-2020 là 21%); 42% đối với Gulf Coast, từ vùng cán chảo Florida về phía tây đến Brownsville (trung bình giai đoạn 1880-2020 là 27%) và 66% cho Caribe (trung bình giai đoạn 1880-2020 là 47%).

Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS), Trung tâm Bão Quốc gia (NHC) và Mạng lưới Theo dõi Bão (HWN) đang chuẩn bị cho mùa bão sắp tới với những khuyến cáo kịp thời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn