MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Philippines dự kiến hứng chịu nhiều bão hơn trong năm 2024. Ảnh: PASAGA

Dự báo bão năm nay tàn khốc hơn, đổ bộ đất liền nhanh hơn

Song Minh LDO | 04/04/2024 10:03

Theo dự báo bão mới nhất, La Nina quay trở lại sẽ khiến mùa bão 2024 gần Philippines tàn khốc hơn, đổ bộ đất liền nhanh hơn.

Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PASAGA) dự báo, Philippines có khả năng hứng chịu nhiều bão nhiệt đới hơn vào năm 2024 so với năm ngoái do khả năng hiện tượng La Nina quay trở lại.

PAGASA dự kiến có 13 đến 16 cơn bão trong năm nay, tăng từ 11 cơn bão vào năm 2023 - năm El Nino.

Bà Ana Liza Solis, Giám đốc giám sát khí hậu của PAGASA, cho biết thường có nhiều bão hơn trong thời kỳ La Nina vì nhiệt độ đại dương ấm hơn. Có 62% khả năng La Nina sẽ phát triển trong thời gian từ tháng 6 - 8 năm nay.

“Vì nhiệt độ đại dương ấm lên gần chúng ta hơn nên nhiều bão có thể phát triển gần vùng biển của chúng ta hơn. Chúng ta sẽ trải qua những ảnh hưởng có thể xảy ra của La Nina trong quý cuối cùng của năm” - bà Solis nói.

La Nina là hiện tượng thời tiết có tác động trái ngược với El Nino, mang theo gió mậu dịch mạnh hơn, đẩy nước bề mặt ấm lên ở phía tây Thái Bình Dương, nơi có Philippines, và hút nước mát ở phía đông Thái Bình Dương. Nước ấm làm tăng lượng mưa về phía khu vực châu Á, do đó làm tăng nguy cơ lũ lụt và lở đất ở những khu vực dễ bị tổn thương.

Ảnh vệ tinh bão Vamco ở Philippines, tháng 11.2020. Ảnh: NASA

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Renato Solidum lưu ý, do vùng nước ấm gần Philippines hơn trong thời kỳ La Nina nên bão có thể đổ bộ vào đất liền nhanh hơn.

“Điều đó có nghĩa là thời gian ứng phó sẽ ngắn hơn. Đối với những bão gần đất liền, sẽ có ít thời gian chuẩn bị hơn” - ông Solidum nói.

Đầu tháng trước, PAGASA đã ban hành cảnh báo La Nina. Về mặt lịch sử, các sự kiện La Nina diễn ra trước đó có đặc điểm là lượng mưa dưới mức bình thường.

El Nino, kiểu khí hậu gắn liền với tình trạng nắng nóng và hạn hán khắc nghiệt, đang dần suy yếu nhưng ảnh hưởng của nó sẽ còn tồn tại trong những tháng tới.

Ông Solidum cho biết PASAGA dự báo rằng đến tháng 4, hơn 60% đất nước sẽ có lượng mưa dưới mức bình thường - tình trạng này có thể kéo dài đến tháng 5.

Ông nói: “Đến tháng 5, sẽ có 54 tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán và 10 tỉnh bị hạn hán”.

Tình trạng hạn hán ở Philippines có thể kéo dài đến tháng 5.2024. Ảnh: PASAGA

“Nếu chúng ta xem xét tác động của hiện tượng El Nino đang diễn ra bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, chúng ta thấy một số tỉnh đang phải chịu tình trạng khô hạn; nhưng tính đến tháng 3, chúng tôi đã chứng kiến ngày càng nhiều tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán và khô hạn”, ông Solidum nói.

Chính phủ đang chuẩn bị ứng phó với ảnh hưởng của đợt hạn hán kéo dài bằng cách giảm thiểu tình trạng thiếu nước.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Renato Solidum nói: “Vẫn còn thiếu nước và vì vậy việc thiếu nước sẽ là yếu tố chính dẫn đến những phản ứng khác nhau của cả chính phủ và công chúng”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn