MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vùng nhiễu loạn ở Vịnh Mexico có khả năng trở thành bão. Ảnh: COD Meteorology

Dự báo cường độ cơn bão tiềm năng hình thành trong tuần này

Khánh Minh LDO | 24/06/2024 10:34

Trung tâm Bão Quốc gia đang theo dõi vùng nhiễu loạn có khả năng trở thành cơn bão mới trong tuần này.

Chỉ vài ngày trước, bão số 1 Alberto đã mang mưa lớn đến phần lớn Nam Texas (Mỹ). Hiện tại, một hệ thống nhiệt đới khác đang di chuyển về phía tây tới bờ biển Mexico, gần như cùng khu vực mà Alberto đã đổ bộ.

Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết, vùng nhiễu loạn nhiệt đới này có 40% khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trước khi tâm hoàn lưu di chuyển vào đất liền trong ngày 24.6.

Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, có một số lý do chính khiến cơn bão tiềm năng này sẽ không gây nhiều mưa ở Nam Texas như bão Alberto.

Trước hết, Alberto là một cơn bão nhiệt đới có quy mô lớn, với tầng mây kéo dài từ Louisiana đến bán đảo Yucatán ở Mexico. Những đám mây và độ ẩm của cơn bão mới thậm chí còn không kéo dài được một nửa.

Thứ hai, có một hệ thống áp suất cao đang phát triển trên các vùng của Texas và sa mạc Tây Nam. Áp suất cao tạo ra chuyển động chìm trong khí quyển, ngăn cản hình thành mưa. Áp suất cao sẽ đẩy hơi ẩm nhiệt đới đi xa hơn về phía nam so với trường hợp bão nhiệt đới Alberto.

Một phần của miền Nam Texas sẽ vẫn hứng chịu mưa. Tổng lượng mưa lớn nhất sẽ xảy ra ở các khu vực thuộc Thung lũng Rio Grande, nơi có thể có lượng mưa từ 25-50mm. Một số khu vực bị cô lập có thể mưa từ 75-100mm, gây ngập lụt ở những khu vực đã bão hòa từ bão nhiệt đới Alberto. Xa hơn về phía bắc, tổng lượng mưa sẽ giảm đáng kể.

Dự kiến lượng mưa ở Nam Texas từ ngày 22-25.6.2024. Ảnh: Pivotal Weather

Theo dự báo thời tiết vài ngày tới, dự kiến một dải áp suất cao sẽ xuất hiện ở miền Nam nước Mỹ, dẫn tới thời tiết ấm áp và yên tĩnh ở Nam Texas. Nhiệt độ dự kiến tăng dần vài độ C.

Trong ngày 24-15.6, nhiệt độ dự kiến sẽ lên đến 34-35 độ C ở San Antonio. Đến nửa cuối tuần, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 36 độ C. Nhiệt độ chấp nhận được vào cuối tháng 6 là 37 độ C.

Mùa bão 2024 ở Đại Tây Dương bắt đầu từ ngày 1.6 và sẽ kết thúc vào ngày 30.11. Giám đốc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) Rick Spinrad cho biết, có đến 85% khả năng mùa bão 2024 hoạt động trên mức trung bình, với 25 cơn bão được đặt tên.

Một mùa bão Đại Tây Dương thông thường có trung bình 14 cơn bão nhiệt đới, 7 trong số đó mạnh lên thành bão cuồng phong, theo dữ liệu thời tiết kéo dài từ năm 1991 đến năm 2020.

Trong khi đó, theo dự báo về bão Biển Đông của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia Việt Nam, tại khu vực bắc và giữa Biển Đông xuất hiện rãnh áp thấp, có khả năng phát triển thành áp thấp và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 65-75%.

Vùng áp thấp khi mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới có khả năng có 2 hướng dịch chuyển là đi vào đất liền Trung Quốc hoặc đi vào Vịnh Bắc Bộ và đất liền của Việt Nam, gây ra thời tiết xấu ở khu vực bắc và giữa Biển Đông.

Ngày và đêm 24.6, ở khu vực bắc Biển Đông, giữa Biển Đông và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2,5m.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn