MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo bão gần Biển Đông cho thấy từ nay tới cuối năm có từ 13-16 cơn bão. Ảnh: NASA

Dự báo mới đáng lo về diễn biến bão gần Biển Đông

Thanh Hà LDO | 17/05/2024 07:23

Dự báo bão mới nhất cho hay, có từ 13-16 cơn bão có thể xảy ra ở khu vực gần Biển Đông cho tới hết năm 2024.

Tin bão mới nhất của Manila Times cho hay, 13 đến 16 cơn bão có thể hình thành hoặc đi vào khu vực dự báo của Philippines khi mưa dự kiến nhiều hơn trong năm nay, đặc biệt là trong quý cuối năm do sự kết hợp của gió mùa tây nam hay "habagat" và hiện tượng La Nina.

Ana Liza Solis - trưởng bộ phận giám sát và dự báo khí hậu của Cơ quan Thiên văn và Địa vật lý Khí quyển Philippines (PAGASA) - cũng không loại trừ các cơn bão trong mùa bão năm nay mạnh hoặc có sức tàn phá mạnh, đặc biệt là trong những tháng cuối năm, do có khả năng chịu các tác động kết hợp của habagat và La Nina.

Trong bối cảnh El Nino vẫn đang ảnh hưởng tới nhiều khu vực của Philippines, mùa mưa ở nước này có thể tới muộn hơn, bà Solis chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Bagong Pilipinas Ngayon.

“Mùa mưa có thể bắt đầu từ ngày 1.6 cho đến tuần thứ hai của tháng 6 nhưng vẫn có khả năng bắt đầu chính thức sau ngày 15.6” - bà nói.

Dẫn dữ liệu từ PAGASA, bà Solis cho biết, cho đến cuối năm 2024, khoảng 13 đến 16 cơn bão nhiệt đới có thể sẽ hình thành ở khu vực dự báo của Philippines (PAR).

“Nhưng chúng ta vẫn có khả năng đón cơn bão đầu tiên của năm trong tháng này. Bão sẽ được đặt tên là Aghon khi đi vào PAR” - chuyên gia dự báo bão người Philippines chỉ ra.

Dự báo khu vực gần Biển Đông sẽ đón cơn bão đầu tiên của năm trong tháng này. Ảnh: PAGASA

Về tác động của La Nina, bà Solis cho hay, PAGASA có dữ liệu tính đến tháng 10.2024, với lượng mưa lớn có thể xảy ra, đặc biệt là ở khu vực phía đông Philippines.

Dự báo, các khu vực ở Mindanao cũng đón lượng mưa lớn trong những khoảng thời gian này vì nhiều hệ thống thời tiết như dải hội tụ nhiệt đới sẽ xuất hiện đồng thời với La Nina.

Để chuẩn bị ứng phó với La Nina, PAGASA đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ liên quan khác dể xác định các vùng trũng thấp dễ bị tổn thương hơn khi xảy ra bão và lũ lụt cũng như các thiên tai khác.

"Về phía PAGASA, chúng tôi đảm bảo đã thiết lập đầy đủ hệ thống cảnh báo sớm để cảnh báo các cơ quan liên quan cũng như công chúng về các cơn bão và lũ lụt” - bà nói.

Trong dự báo thời tiết đêm 16.5, cơ quan thời tiết nhà nước Philippines nhận định, 2 hệ thống thời tiết - gió mậu dịch và gió cắt - đang ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước, khiến thời tiết ẩm, nóng, có mưa rào rải rác và giông bão trong vòng 24 giờ tiếp theo.

Chuyên gia thời tiết Aldczar Aurelio của PAGASA cũng dự báo không có bất kỳ cơn bão nhiệt đới hoặc vùng áp thấp nào ảnh hưởng tới Philippines trong những ngày tới.

Theo dự báo này, chỉ có 1 bão nhiệt đới hoặc áp thấp nhiệt đới có thể xâm nhập vào khu vực dự báo của Philippines từ nay tới hết tháng 5.

Đặc biệt, chuyên gia Aurelio lưu ý, gió cắt - nơi hội tụ không khí nóng và lạnh - đang gây mưa lớn và giông bão ở các khu vực Batanes, Cagayan và Isabela.

Mặt khác, gió mậu dịch, đến từ phía đông, di chuyển qua Thái Bình Dương mang theo không khí nóng và ẩm đang ảnh hưởng đến Metro Manila và các khu vực khác của Philippines, nhà dự báo thời tiết của PAGASA cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn