MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Beryl vừa trở thành siêu bão đầu mùa sớm nhất năm 2024. Ảnh: NOAA

Dự báo mới yếu tố quyết định mùa bão 2024 những tháng tới

Ngọc Vân LDO | 13/07/2024 07:35

Theo dự báo bão mới nhất, mùa bão nửa cuối năm 2024 dự kiến sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi La Nina.

Ngày 12.7, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết, hình thái thời tiết La Nina dự kiến ​​vẫn sẽ phát triển trong những tháng tới, có thể ảnh hưởng cuối mùa bão năm 2024 và mùa đông sắp tới.

Sau khi El Nino chính thức chấm dứt vào tháng 6, nhiệt độ vùng nước ở phía đông và giữa Thái Bình Dương gần xích đạo vẫn ở gần mức trung bình trong tháng này. Điều đó có nghĩa là cả El Nino lẫn hình thái đối lập La Nina đều không tiếp diễn. Trạng thái ENSO (chuyển tiếp giữa El Nino và La Nina) hiện ở giai đoạn trung tính.

Bản phân tích nhiệt độ bề mặt nước biển dưới đây cho thấy vùng nước ở xích đạo Thái Bình Dương có cảm giác vừa mát hơn vừa ấm hơn mức trung bình.

Dự báo trong những tháng tới, nhiệt độ nước vùng xích đạo Thái Bình Dương sẽ hạ nhiệt dần đến ngưỡng đáp ứng điều kiện La Nina.

Theo bản cập nhật mới nhất của NOAA, có 70% khả năng La Nina sẽ phát triển vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 - khoảng thời gian tâm điểm của mùa bão Đại Tây Dương.

Dự báo mới nhất này khác với những dự báo trước đó cho thấy La Nina dự kiến ​​xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 11.

Có 79% khả năng La Nina kéo dài đến cuối mùa thu và mùa đông (từ tháng 11.2024 đến tháng 1.2025).

La Nina là hiện tượng nhiệt độ trên bề mặt đại dương ở Thái Bình Dương lạnh đi. Hiện tượng này thường xảy ra từ 3 đến 5 năm một lần, nhưng theo NOAA, hình thái La Nina có thể kéo dài trong nhiều năm.

Ảnh hưởng khí hậu của La Nina từ tháng 12 đến tháng 2 (hình trên) và từ tháng 6 đến tháng 8 (hình dưới). Ảnh: NOAA

La Nina có thể tăng cường hoạt động của bão vì nó thường làm giảm độ đứt gió ở vùng nhiệt đới. Trong khi đó, theo NOAA, nhiệt độ nước biển cao ở vùng nhiệt đới Đại Tây Dương và biển Caribe sẽ tạo thêm nhiên liệu cho các cơn bão phát triển.

Mùa bão Đại Tây Dương đang hoạt động mạnh, đặc biệt là ở phía tây biển Caribe và Vịnh Mexico.

Triển vọng La NiNa đã khiến các nhà khí tượng học tuần này phải điều chỉnh lại dự báo mùa bão 2024.

Dự báo bão của Đại học Bang Colorado công bố ngày 9.7 cho biết mùa bão năm nay dự kiến có 25 cơn bão được đặt tên, nhiều hơn 2 cơn so với dự báo trước đó. 25 cơn bão này bao gồm 3 cơn bão đã xuất hiện là Alberto, Beryl và Chris.

Trong khi đó, TTXVN đưa tin, theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, hiện tượng La Nina sẽ gây nguy cơ mưa, bão, lũ dồn dập trong những tháng cuối năm, đặc biệt là ở khu vực miền Trung.

Từ nay đến cuối năm xuất hiện từ 10-12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có khoảng 5-7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam; không loại trừ khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh trên Biển Đông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn