MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bão Saola chuẩn bị đổ bộ Philippines ngày 26.8.2023. Ảnh: Joint Typhoon Warning Center

Dự báo mùa bão gần Biển Đông có sức tàn phá mạnh hơn

Khánh Minh LDO | 12/05/2024 18:15

Dự báo bão mới nhất cho thấy, mùa bão gần Biển Đông năm nay có sức tàn phá mạnh hơn do ảnh hưởng của La Nina.

Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết đang chuẩn bị cho mùa La Nina “có sức tàn phá mạnh hơn” ngay cả khi El Nino tiếp tục ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp nước này.

Tờ Phil Star dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines U-Nichols Manalo lưu ý, Bộ Nông nghiệp Philippines đã bắt đầu chuẩn bị ứng phó La Nina bằng cách xem xét các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hiện tượng thời tiết này trong quá khứ.

Bộ Nông nghiệp Philippines cũng cảnh báo, La Nina sẽ gây mưa lớn hơn và các cơn bão dữ dội hơn gần Biển Đông. Đây là tin xấu với Philippines - nước thường hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm, trong đó có những siêu bão để lại hậu quả nặng nề như siêu bão Hải Yến năm 2013.

“Trong 25 năm qua, dựa trên hồ sơ của chúng tôi, chúng ta đã có ít nhất 8 đợt El Nino, nghĩa là El Nino hiện tại mà chúng ta đang trải qua là đợt El Nino thứ 8. La Nina sẽ là đợt thứ 17 nếu xảy ra trong năm nay. Ngay từ bây giờ, chúng tôi đang chuẩn bị” - ông Manalo nói.

Theo ông Manalo, thiệt hại do La Nina sẽ lớn hơn và luôn xảy ra với lúa, ngô và các loại cây trồng có giá trị cao.

Ông nói thêm rằng giống như El Nino, Bộ đang tập trung vào việc quản lý nước để tưới tiêu trong thời kỳ La Nina, tuân theo hướng dẫn ban đầu rằng đây sẽ là cách tiếp cận của toàn chính phủ và dựa trên cơ sở khoa học.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. kêu gọi các cơ quan chính phủ và địa phương chuẩn bị ứng phó với tác động của La Nina.

Trợ lý Thư ký Văn phòng Truyền thông Tổng thống Joey Villarama cũng kêu gọi các cơ quan xác định các khu vực dễ bị lũ lụt. Lực lượng ứng phó El Nino đang thảo luận về việc chuẩn bị, bao gồm cả việc xây dựng các công trình chứa nước hoặc hệ thống hứng mưa trong nước.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (phải) trao tiền hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng bởi El Nino. Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết La Nina có 60% khả năng phát triển từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay.

La Nina có đặc điểm là nhiệt độ bề mặt nước biển mát hơn bất thường và đi kèm với lượng mưa trên mức bình thường, có thể gây ra những tác động bất lợi như lũ lụt và lở đất.

El Nino đang tiếp tục suy yếu, nhưng các nhà dự báo thời tiết cho biết điều kiện nóng hơn và khô hơn vẫn tồn tại. Giai đoạn chuyển tiếp sang La Nina, được gọi là ENSO, được dự đoán diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7.

PAGASA cho biết trong tháng 5, một đến hai cơn bão nhiệt đới có thể xâm nhập vào Philippines. Các hệ thống thời tiết khác có thể bao gồm gió đông, giông bão cục bộ, vùng hội tụ liên nhiệt đới, áp thấp và áp thấp nhiệt đới.

Lượng mưa dưới mức bình thường có thể vẫn sẽ xảy ra ở hầu hết các vùng của Luzon và Visayas.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn