MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh vệ tinh bão Idalia năm 2023. Ảnh: NASA

Dự báo mùa bão khốc liệt 2024 được tiếp sức bởi nhiên liệu dữ dội

Ngọc Vân LDO | 02/04/2024 08:09

Các nhà dự báo bão lưu ý, cơn bão đầu tiên có thể hình thành sớm trước khi mùa bão khốc liệt 2024 chính thức bắt đầu.

Theo một báo cáo gần đây của cơ quan dự báo thời tiết AccuWeather, mùa bão “cực mạnh” sắp tới có vẻ sẽ mang đến số lượng bão gần mức kỷ lục đổ bộ vào Đại Tây Dương.

Vẫn còn 2 tháng trước khi mùa bão bắt đầu vào ngày 1.6. Tuy nhiên, các nhà dự báo tầm xa của AccuWeather cảnh báo rằng cơn bão được đặt tên đầu tiên có thể hình thành trước khi mùa bão chính thức bắt đầu.

Alex DaSilva, Trưởng nhóm Dự báo Bão của AccuWeather, cho biết, mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 được dự báo sẽ cao hơn nhiều so với mức trung bình số lượng bão nhiệt đới, bão cuồng phong, siêu bão trong lịch sử.

“Nhiên liệu” cho mùa bão

Theo ghi nhận của AccuWeather, nước ấm đóng vai trò là nhiên liệu cho các cơn bão.

DaSilva cho biết, nhiệt độ mặt nước biển cao hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử trên phần lớn lưu vực Đại Tây Dương, đặc biệt là trên Vịnh Mexico, Caribe và khu vực phát triển chính (đối với các cơn bão).

Đồ họa của AccuWeather hiển thị nhiệt độ đại dương năm 2024 so với mức trung bình lịch sử. Ảnh: AccuWeather

Trên thực tế, nhiệt độ nước Đại Tây Dương đo được vào tháng 3 gần bằng mức của tháng 3 trước “mùa bão bom tấn 2005 và 2020”.

AccuWeather cho biết, mực nước ấm này cho phép các cơn bão phát triển thường xuyên, đồng thời thúc đẩy quá trình tăng cường nhanh chóng. Ngoài ra, những điều kiện như vậy có thể khiến bão hình thành ngay cả sau khi mùa bão thông thường kết thúc vào cuối tháng 11.

Giai đoạn chuyển tiếp giữa El Nino và La Nina

Vấn đề còn phức tạp hơn là Thái Bình Dương cũng góp phần gây ra mùa bão ở Đại Tây Dương.

Mùa bão năm 2023 chịu tác động mạnh của hiện tượng El Nino. Năm 2024, El Nino được dự báo sẽ chuyển sang La Nina - hiện tượng thời tiết có thể ảnh hưởng đến cường độ của mùa bão sắp tới.

Trong thời kỳ La Nina, gió mậu dịch thậm chí còn mạnh hơn, đẩy nhiều nước ấm hơn về phía châu Á.

Theo AccuWeather, nhờ giảm các cơn gió gây rối loạn trong bầu khí quyển, La Nina thường có xu hướng tạo ra nhiều bão nhiệt đới và bão cuồng phong hơn. Nếu quá trình chuyển đổi sang La Nina diễn ra nhanh chóng, dự kiến có thể có một mùa bão mạnh hơn.

AccuWeather cho hay, La Nina đã xuất hiện trong các mùa bão năm 2020, 2021 và 2022, tất cả đều gần hoặc cao hơn mức trung bình lịch sử là 14 cơn bão được đặt tên.

Đồ họa của AccuWeather cho thấy điều kiện thời tiết ở vùng nhiệt đới trong mùa bão có hiện tượng La Nina. Ảnh: AccuWeather

Có bao nhiêu cơn bão trong mùa bão 2024?

Tính đến thời điểm này, các nhà khí tượng học của AccuWeather dự đoán có 20 đến 25 cơn bão được đặt tên trên lưu vực Đại Tây Dương vào năm 2024, trong số đó có 8 đến 12 cơn bão nhiệt đới, 4 đến 7 cơn bão lớn và 4 đến 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Mỹ.

Theo dữ liệu trung bình trong lịch sử 30 năm, mỗi mùa bão thường có khoảng 14 cơn bão được đặt tên. Tuy nhiên, DaSilva cho hay, có 10 đến 15% khả năng xảy ra 30 cơn bão được đặt tên trở lên trong năm nay.

AccuWeather cũng dự đoán Năng lượng lốc xoáy tích lũy (ACE) là 175-225, trong khi mức trung bình lịch sử là 123. ACE đo cường độ và tuổi thọ của các cơn bão.

Theo AccuWeather, một cơn bão dữ dội, dai dẳng sẽ tạo ra chỉ số ACE cao, trong khi một cơn bão nhiệt đới ngắn hạn sẽ không tạo ra chỉ số ACE đáng kể.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn