MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vùng áp thấp dự kiến mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào sáng 24.5.2024. Ảnh: PASAGA

Dự báo mưa lớn khi áp thấp mạnh lên thành bão gần Biển Đông

Song Minh LDO | 23/05/2024 16:59

Mưa lớn sắp xuất hiện khi áp thấp mạnh lên, thành bão gần Biển Đông.

Chiều 23.5, Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cảnh báo khả năng có mưa lớn trong những ngày tới khi vùng áp thấp mà cơ quan này đang theo dõi đã tiến vào khu vực dự báo của Philippines (PAR) vào khoảng 5h sáng cùng ngày theo giờ địa phương.

Theo PAGASA, vào hồi 10h ngày 23.5, áp thấp nằm cách đông nam Mindanao 870 km về phía đông.

Áp thấp được dự báo sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 24 giờ hoặc vào sáng 24.5, và sẽ được đặt tên địa phương là Aghon - cơn bão đầu tiên ở Philippines trong năm 2024.

Theo dự báo bão của PAGASA, áp thấp khi mạnh lên thành bão có khả năng di chuyển về phía tây bắc cho đến ngày 25.5, sau đó đổi hướng về phía đông bắc vào ngày 26.5.

Điều đó có nghĩa là áp thấp có thể vẫn còn ở ngoài khơi trên biển Philippines, nhưng PAGASA cũng cảnh báo rằng áp thấp có thể ở gần đất liền, gần khu vực Bicol - Đông Visayas nhất vào ngày 25.5.

Chuyên gia dự báo thời tiết PAGASA Ana Clauren-Jorda nói thêm, không loại trừ khả năng áp thấp hoặc bão đổ bộ đất liền. Hiện tại, đường đi của áp thấp trong 48 giờ đầu tiên vẫn chưa chắc chắn. Đường đi vẫn có thể thay đổi do áp thấp đang phát triển.

Dự báo đường đi của áp thấp từ 23.5 đến 28.5. Ảnh: PASAGA

Ngày 24.5, rãnh áp thấp có thể gây ra mưa từ nhẹ đến mưa lớn ở Surigao del Norte, Surigao del Sur và Quần đảo Dinagat.

Đông Samar và Bắc Samar có thể có mưa vừa đến mưa to, trong khi Bicol, Caraga và phần còn lại của Đông Visayas có thể có mưa nhẹ đến mưa vừa.

Đến ngày 25.5, hoặc khi bão Aghon tiếp cận gần khu vực Bicol - Đông Visayas nhất, mưa vừa đến dữ dội có thể xảy ra ở Catanduanes, Camarines Sur và Bắc Samar. Dự kiến cũng sẽ có mưa nhẹ đến mưa vừa ở Quezon, bao gồm Quần đảo Polillo, phần còn lại của Bicol và phần còn lại của Đông Visayas.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Philippines Renato Solidum Jr. kêu gọi chính quyền địa phương và người dân chuẩn bị ứng phó với ảnh hưởng của mưa lớn.

Đối với gió mạnh, cảnh báo gió bão nhiệt đới có thể được đưa ra sớm nhất vào ngày 24.5 đối với các khu vực của Bicol và Đông Visayas.

Về cường độ, áp thấp có thể mạnh lên thành bão vào sáng 26.5 và tiếp tục trở thành bão nhiệt đới nghiêm trọng vào ngày 28.5.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, từ 9h đến 15h ngày 23.5, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Dương Hòa 77,6 mm; Phú Sơn 74,6 mm (Thừa Thiên Huế); Hòa Bắc 58 mm (Thành phố Đà Nẵng); Tam Trà 90,6 mm; Xuân Bình 78,8 mm (Quảng Nam); Bình Đông 92,4 mm; Trà Phú 82,6 mm (Quảng Ngãi),...

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện: Hương Thủy, Phong Điền, Hương Trà, Phú Lộc (Thừa Thiên Huế); Hòa Vang (Đà Nẵng); Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Trà My, Núi Thành, Phước Sơn, Quế Sơn, Tiên Phước (Quảng Nam); Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng, Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn