MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu dân cư ở quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh ngập trong nước hôm 1.7. Ảnh: Tân Hoa Xã

Dự báo mưa lũ 10 ngày tới, Trung Quốc công bố thiệt hại mới nhất

Song Minh LDO | 02/07/2020 10:43
Hàng nghìn người bị ảnh hưởng khi mưa lũ tiếp tục tàn phá phía tây nam Trung Quốc.

Tại tỉnh Vân Nam, những trận mưa lớn kể từ đêm 29.6 đã khiến thêm 3 người chết và 1 người mất tích ở thành phố Chiêu Thông (Zhaotong) tính đến 9 giờ tối ngày 30.6 - Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết hôm 1.7.

Cuộc sống của hơn 90.000 người trong thành phố đã bị gián đoạn do mưa và lũ lụt, theo Sở quản lý khẩn cấp của thành phố.

Quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh ngập trong bùn lầy hôm 1.7. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thống kê sơ bộ cho thấy gần 4.000 hecta cây trồng như ngô, khoai tây và cây thuốc lá bị ảnh hưởng và 84 hecta mùa màn bị tàn phá tính đến tối 1.7.

Cũng theo Sở quản lý khẩn cấp, hệ thống điện, nước, viễn thông và giao thông cũng bị hư hại.

Tại quận Kỳ Giang (Qijiang) ở thành phố Trùng Khánh, những cơn mưa đã khiến lưu lượng nước chảy vào các con sông ở khu vực trung tâm thành phố ngày càng tăng và một số hàng rào bảo vệ dọc theo các con sông đã bị hư hại do dòng nước dữ.

Tổng cộng có 25.801 người dân trong quận đã bị ảnh hưởng bởi cơn mưa hôm 1.7 và hàng chục ngôi nhà ở nông thôn bị lũ lụt tấn công.

Ngập lụt ở Trùng Khánh ngày 1.7. Ảnh: Tân Hoa Xã

Kể từ tháng 6, hơn 10 triệu người ở 26 tỉnh của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, với nhiều thành phố bên trên và bên dưới đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử bị nước lũ nhấn chìm.

Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục trong ít nhất 10 ngày nữa. Các vành đai mưa chính được dự báo sẽ nằm trong phạm vi từ lưu vực Tứ Xuyên đến Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Hán và các khu vực phía bắc của Giang Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn