MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bão Ian đổ bộ tây nam Florida, Mỹ trong mùa bão năm 2022. Ảnh: NOAA

Dự báo năm nay bão tố dễ hình thành, dễ mạnh lên

Thanh Hà LDO | 17/04/2024 16:46

Các chuyên gia dự báo bão cảnh báo, ngoài số lượng bão lớn hơn bình thường, những cơn bão trong mùa bão năm nay dự kiến dễ hình thành và dễ mạnh lên nhờ có các điều kiện thuận lợi.

Các nhà dự báo bão đã cảnh báo năm 2024 sẽ có mùa bão khốc liệt từ nhiều tháng trước khi chính thức bước vào mùa bão.

Trong dự báo bão dài hạn do Đại học Bang Colorado (CSU), Mỹ công bố ngày 4.4, hoạt động của bão nhiệt đới sẽ đạt 170% mức trung bình của mùa bão năm nay.

Các mô hình dự báo nhận thấy, mùa bão năm nay tăng hơn so với mùa bão vốn dữ dội năm ngoái. Dự báo cho biết, có 23 cơn bão được đặt tên sẽ hình thành, cao hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử 14,4 cơn bão.

Dự báo này bao gồm 11 bão cuồng phong, với 5 trong số đó là bão lớn từ cấp 3 trở lên, vượt mức trung bình hàng năm lần lượt là 7,2 bão cuồng phong và 3,2 bão từ cấp 3 trở lên.

Trước dự báo của Đại học Bang Colorado, AccuWeather dự đoán mùa bão năm 2024 có khả năng phá kỷ lục mọi thời đại về số lượng cơn bão được đặt tên trong một mùa, với 20-25 cơn bão được đặt tên, 8-12 bão cuồng phong, 4-7 cơn bão lớn, 4-6 cơn bão tác động trực tiếp tới Mỹ.

Trong khi đó, Tiến sĩ Ryan Truchelut - nhà khí tượng học trưởng tại WeatherTiger - dự đoán mùa bão 2024 có khả năng có từ 20-24 bão nhiệt đới, từ 9-12 cơn bão cuồng phong và 4-7 cơn bão lớn.

Mùa bão 2024 dự kiến có số lượng cơn bão nhiều hơn mùa bão thông thường. Ảnh: NOAA

Một lý do khiến năm nay dự kiến có nhiều cơn bão ở Đại Tây Dương hơn là do những thay đổi đang diễn ra ở Thái Bình Dương. Theo báo cáo mới của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), vùng nước ấm hơn mức trung bình ngoài khơi Nam Mỹ dường như đang nhường chỗ cho El Nino - Dao động phương Nam. Nếu xu hướng này tiếp tục có nghĩa là La Nina sẽ hình thành và đây là tin xấu cho triển vọng của mùa bão 2024.

La Nina thường dẫn đến một mùa bão hoạt động tích cực hơn" - Van Denton - nhà khí tượng học trưởng của WGHP, chi nhánh địa phương của Fox ở North Carolina, giải thích.

"Các dòng tia yếu hơn liên quan tới La Nina tạo ra ít gió đứt hơn cho các cơn bão, giúp bão hình thành và mạnh lên dễ dàng hơn" - ông nói thêm.

Theo các bản tin dự báo thời tiết mới nhất, có 60% khả năng La Nina phát triển vào nửa đầu mùa bão, từ tháng 6 đến tháng 8. Khả năng xảy ra La Nina tăng thêm theo từng tháng trong mùa bão, với 80% vào tháng 8 và 86% vào tháng 10.

Những thay đổi sắp tới về tình hình thời tiết sẽ loại bỏ yếu tố bảo vệ quan trọng giúp mùa bão năm ngoái dù dữ dội nhưng không có nhiều cơn bão đổ bộ vào đất liền.

Ngoài ENSO, còn có các chỉ số quan trọng khác cho thấy mùa bão năm nay dữ dội.

“Nhiệt độ nước biển ở vùng nhiệt đới và phía đông Đại Tây Dương nóng tới bất ngờ - mức nóng nhất từng được ghi nhận vào thời điểm này trong năm. Nước cực nóng vào mùa xuân thường dẫn đến nhiệt độ trên mức bình thường vào giữa mùa bão, do đó các cơn bão sẽ có thể được tiếp thêm năng lượng trong năm nay" - Bryan Norcross, chuyên gia về bão của Fox Weather, cho hay.

Mùa bão Đại Tây Dương bắt đầu từ ngày 1.6 và kéo dài đến ngày 30.11. Tuy nhiên, những cơn bão có thể hình thành trước hoặc sau mốc thời gian này.

Theo AccuWeather, cả La Nina và El Nino đều có xu hướng đạt cực đại trong khoảng thời gian từ mùa thu đến mùa đông.

Giai đoạn bận rộn nhất của mùa bão Đại Tây Dương xảy ra từ tháng 8 đến tháng 10, với đỉnh điểm là ngày 10.9.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn