MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraina

Dự báo nhân tố sẽ thay đổi quan điểm của EU về Ukraina

Ngọc Vân LDO | 18/09/2023 10:56

Nền kinh tế EU càng suy yếu thì càng có nhiều người đặt câu hỏi về việc Liên minh châu Âu ủng hộ cuộc xung đột Ukraina.

Trao đổi với đài phát thanh Kossuth của Hungary, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng, do khó khăn kinh tế, các nước thành viên EU nhiều khả năng cuối cùng sẽ buộc Ukraina tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Thủ tướng Orban nói: “Tình hình kinh tế ở phương Tây xấu đi sẽ buộc các nước phải đứng lên vì hòa bình”.

Cuộc xung đột kéo dài hơn một năm rưỡi đang ảnh hưởng đến nền kinh tế châu Âu. Chừng nào còn xung đột, nền kinh tế “sẽ không giống như những gì chúng ta mong muốn” - ông Orban nói. Tuy nhiên, ông chỉ ra, “những người ủng hộ xung đột chiếm đa số áp đảo” trong các chính phủ EU.

Thủ tướng Orban tin rằng nếu có điều gì có thể buộc các nước EU phải xem xét lại lập trường của họ trong cuộc xung đột, thì đó chính là tình hình kinh tế ngày càng xấu đi trên lục địa này.

Theo Thủ tướng Hungary Orban, kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm tới cũng có thể ảnh hưởng đến lập trường chung của phương Tây về xung đột Ukraina. Ông nói: “Có hai khả năng: các ứng viên tổng thống sẽ ủng hộ hoặc tuyên bố kết thúc xung đột”.

Thủ tướng Orban tin rằng tổng thống Mỹ hoàn toàn có khả năng “chấm dứt” xung đột. Tuy nhiên, ông nói thêm, điều đó không có nghĩa là châu Âu chỉ nên “chờ một bà tiên kết thúc xung đột bằng cây đũa thần”.

Thủ tướng Hungary chỉ trích cách tiếp cận của châu Âu đối với cuộc xung đột Ukraina, nhấn mạnh rằng “181 tỉ tiền của châu Âu” đã được chi để hỗ trợ Kiev nhưng “vẫn chưa tiến gần hơn đến hòa bình”. Không rõ liệu ông Orban đề cập đến USD hay euro.

Theo dữ liệu do Viện Kinh tế Thế giới Kiel của Đức công bố, các tổ chức EU và các quốc gia EU cùng nhau cam kết hỗ trợ tổng cộng gần 132 tỉ euro (gần 140 tỉ USD) cho Ukraina từ tháng 1.2022 đến tháng 7.2023.

Vương quốc Anh, Na Uy và Thụy Sĩ - không thuộc EU - cùng cam kết chi thêm 23 tỉ euro (25 tỉ USD) trong cùng thời gian nói trên, nâng tổng số cam kết của châu Âu lên 155 tỉ euro (165 tỉ USD).

Thủ tướng Viktor Orban từ lâu đã cho rằng phương Tây phạm sai lầm khi theo đuổi cuộc đối đầu quân sự với Nga ở Ukraina. Ông nhiều lần tuyên bố, không thể có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột, đồng thời nói thêm rằng Mỹ và các đồng minh cần ngừng trang bị vũ khí cho Kiev và thay vào đó tìm kiếm hòa bình với Mátxcơva.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn