MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Siêu bão Mawar tấn công đảo Guam và ảnh hưởng Philippines trước khi tới Đài Loan (Trung Quốc) và miền nam Nhật Bản, tháng 5.2023. Ảnh: NOAA

Dự báo số lượng siêu bão trong mùa bão đặc biệt dữ dội

Khánh Minh LDO | 18/03/2024 06:25

Dự báo bão của ECMWF cho thấy mùa bão năm 2024 được coi là đặc biệt dữ dội với nhiều siêu bão.

Trung tâm Dự báo thời tiết hạn vừa châu Âu (ECMWF) vận hành một trong những mô hình dự báo khí tượng được đánh giá cao nhất và có một trong những trung tâm dữ liệu siêu máy tính lớn nhất, vì vậy dự báo bão của ECMWF luôn được chú ý.

ECMWF dự báo mùa bão năm 2024 ở Đại Tây Dương có 17 cơn bão, trong đó có 9 siêu bão. Những dự báo ban đầu cho thấy mùa bão năm 2024 sẽ đặc biệt dữ dội.

Thời điểm chuyển sang hình thái La Nina được coi là một trong những yếu tố quan trọng đối với mùa bão năm 2024, vì điều đó có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc hình thành bão. Vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương đang trong quá trình chuyển tiếp từ El Nino sang La Nina. Quá trình chuyển đổi từ mô hình thời tiết làm nóng hành tinh sang làm mát hành tinh có khả năng tiếp "nhiên liệu" cho mùa bão khốc liệt năm 2024.

Một yếu tố quan trọng khác của mùa bão năm 2024 là nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng nhiệt đới Đại Tây Dương đã ở trên mức trung bình và trong một số trường hợp cao hơn mức trung bình rất nhiều, cung cấp đủ “nhiên liệu” cho các cơn bão hình thành và tăng cấp. Nhiệt độ đại dương ở vùng nhiệt đới của Đại Tây Dương đang ở mức cao kỷ lục vào thời điểm này trong năm và ít có khả năng nhiệt độ sẽ giảm dần trước khi mùa bão bắt đầu vào ngày 1.6.

Cuối cùng, các dự báo về dòng chảy cũng cho thấy Mỹ có thể bị bão đe dọa nhiều hơn trong năm nay so với năm ngoái, trong khi Vịnh Mexico cũng được coi là điểm nóng tiềm tàng về hoạt động của bão trong năm 2024.

Mô hình dự báo bão của ECMWF ở Đại Tây Dương từ tháng 4 đến cuối tháng 9 dự đoán có khoảng 17 cơn bão được đặt tên, trong đó 9 cơn bão trở thành siêu bão.

Dự báo mô hình ECMWF cũng dự báo chỉ số năng lượng lốc xoáy tích lũy (ACE) cao hơn 170% so với bình thường. ACE là chỉ số được sử dụng để đo tổng lượng năng lượng gió liên quan đến một cơn bão trong suốt thời gian tồn tại của nó. ECMWF dự báo ACE là 165 vào cuối tháng 9, báo hiệu vài tháng đầu tiên của mùa bão năm 2024 sẽ hoạt động tích cực.

Theo dự báo theo mùa của ECMWF, La Nina phát triển vào giữa năm, do đó hai 10 và tháng 11 cũng có thể hoạt động tích cực vì La Nina có thể mạnh lên theo thời gian trong năm.

Các đợt La Nina dẫn tới vùng nước mát hơn mức trung bình tại vùng nhiệt đới trung tâm và phía đông Thái Bình Dương. Chúng có thể làm giảm gió tầng trên ở Đại Tây Dương trong mùa bão. Điều này cũng dẫn tới làm giảm gió đứt trong khí quyển, từ đó có xu hướng tạo điều kiện cho các cơn bão nhiệt đới và bão cuồng phong hình thành, mạnh lên.

Một số nhà khí tượng học tin rằng dự báo ở giai đoạn này cho thấy lượng mưa cao hơn bình thường trên Đại Tây Dương và Caribe, có thể là dấu hiệu báo trước hoạt động dữ dội của bão.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn