MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một trung tâm công nghệ ở Gurugram, Ấn Độ. Ảnh: Xinhua

Dự báo thời điểm Ấn Độ vượt Mỹ về thứ hạng kinh tế

Thanh Hà LDO | 12/07/2023 07:03

Việc Ấn Độ vượt Mỹ về thứ hạng kinh tế sẽ có đóng góp của công nghệ, vốn đầu tư và nhân khẩu học.

Ngân hàng Goldman Sachs dự đoán Ấn Độ sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vào năm 2075 nhờ vốn đầu tư và nhân khẩu học thuận lợi. Hiện nay, Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức.

Nhà kinh tế học người Ấn Độ của Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs - ông Santanu Sengupta - dự đoán, năm 2075, GDP của Ấn Độ sẽ đạt 52,5 nghìn tỉ USD, chỉ sau Trung Quốc (57 nghìn tỉ USD).

Ngoài dân số đang phát triển, tăng trưởng của Ấn Độ dự kiến được thúc đẩy nhờ những tiến bộ trong đổi mới sáng tạo và công nghệ, vốn đầu tư cao hơn và tăng năng suất lao động, theo Goldman Sachs.

Nhân khẩu học cũng sẽ là chìa khóa giúp Ấn Độ vượt Mỹ về thứ hạng kinh tế. “Trong 2 thập kỷ tới, tỉ lệ dân số phụ thuộc của Ấn Độ sẽ ở một trong những mức thấp nhất trong các nền kinh tế khu vực" - ông Sengupta nói.

Tỉ lệ dân số phụ thuộc của một quốc gia được đo bằng số người phụ thuộc so với tổng dân số trong độ tuổi lao động. Ông Sengupta tuyên bố, Ấn Độ sẽ có “tỉ lệ tốt nhất” về dân số trong độ tuổi lao động so với số người trẻ và người già.

Chuyên gia Goldman Sachs nhấn mạnh: "Đây thực sự là cơ hội để Ấn Độ đi đúng hướng trong thiết lập năng lực sản xuất, tiếp tục phát triển dịch vụ và cơ sở hạ tầng”.

Tăng năng suất lao động sẽ chuyển thành sản lượng lớn hơn cho nền kinh tế, đặc biệt là khi chính phủ Ấn Độ đặt ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng với việc xây dựng đường bộ và đường sắt.

Công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng được coi là động lực chính cho nền kinh tế Ấn Độ, ngân hàng đầu tư lưu ý.

Nasscom - hiệp hội thương mại phi chính phủ của Ấn Độ - cho biết, doanh thu ngành công nghệ của Ấn Độ dự kiến tăng 245 tỉ USD vào cuối năm 2023 nhờ công nghệ thông tin, quản lý quy trình kinh doanh và các dòng sản phẩm phần mềm.

Theo Goldman Sachs, vốn đầu tư sẽ trở thành một đóng góp quan trọng khác cho tăng trưởng của Ấn Độ.

“Tỉ lệ tiết kiệm của Ấn Độ có khả năng tăng lên, cùng với đó là tỉ lệ phụ thuộc giảm, thu nhập tăng đồng thời vực tài chính phát triển sâu hơn. Tất cả những điều này có khả năng tạo ra nguồn vốn sẵn có để thúc đẩy đầu tư hơn nữa” - báo cáo nêu rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn