MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
PASAGA không loại trừ áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão. Ảnh: PASAGA

Dự báo thời điểm áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão

Khánh Minh LDO | 28/07/2024 07:10

Theo tin bão mới nhất, áp thấp gần Biển Đông đang tiếp tục mang theo mưa lớn đến nhiều nơi trên khắp Philippines.

Cục Quản lý Thiên văn, Địa Vật lý và Khí quyển Philippines (PASAGA) cho hay, rãnh áp thấp hình thành bên trong khu vực dự báo bão của Philippines từ ngày 25.7, đang ảnh hưởng đến một số khu vực của đất nước.

Theo bản tin dự báo thời tiết mới nhất của PASAGA, vào hồi 3h ngày 28.7, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 12,5 độ vĩ bắc, 128,7 độ kinh đông, cách Catarman, Đông Samar 440 km về phía đông.

PASAGA không loại trừ khả năng áp thấp phát triển thành bão nhiệt đới vì áp thấp vẫn trên biển, nhưng khả năng mạnh lên là thấp, ít nhất là trong 24 giờ tới.

Rãnh áp thấp đang mang theo mưa rải rác và giông bão đến các vùng Bicol, Đông Visayas và Bắc Mindanao, cũng như các tỉnh Surigao del Norte, Surigao del Sur, Quần đảo Dinagat và Quezon.

Lũ quét và lở đất có thể xảy ra, đặc biệt là trong thời gian mưa vừa đến mưa lớn.

Trong khi đó, gió mùa tây nam đang ảnh hưởng đến các vùng phía tây của Luzon và Visayas.

Dự kiến ​​sẽ có mưa rải rác và giông bão ở Vùng Ilocos, Batanes, Quần đảo Babuyan, Zambales và Bataan. Mưa vừa đến mưa lớn có thể xảy ra tại một số thời điểm, cũng có thể gây ra lũ quét và lở đất.

Vùng đô thị Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan và Tây Visayas nhìn chung có thời tiết đẹp, chỉ có mưa rào rải rác hoặc giông bão, vẫn do gió mùa tây nam.

Một số khu vực của Luzon vẫn đang phục hồi sau trận lũ lớn do gió mùa tây nam và bão số 3 Gaemi (tên địa phương là Carina) trong tuần qua.

Cư dân Barangay Meysulao ở Calumpit, Bulacan đi thuyền về nhà ngày 25.7, một ngày sau khi bão Gaemi tấn công nhiều vùng ở Philippines. Ảnh: X/ABS-CBN

Trong một diễn biến khác, liên tiếp xuất hiện một số bài đăng trên Facebook tuyên bố sai lệch rằng một cơn bão mới, mạnh có tên là "Dindo" có thể đổ bộ Philippines vào cuối tuần. Trang VERA Files Fact Check đã ghi nhận tới 4 bài đăng như vậy vào ngày 25.7.

Những bài đăng này lấy ảnh vệ tinh về siêu bão Hải Yến tàn phá Philippines vào năm 2013 và cho biết đây là ảnh của bão Dindo, với nội dung: “Cảnh báo! Cơn bão mới mang tên Dindo có thể phát triển và đổ bộ Philippines vào cuối tuần này”

Hai trong số các bài đăng Facebook giả mạo có chứa các đường link liệt kê các địa điểm sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão, tuy nhiên, cả hai đều chuyển hướng đến các trang web thương mại điện tử.

Tin bão giả mạo trên trang Facebook Metro Headlines Ph lấy hình ảnh vệ tinh siêu bão Hải Yến năm 2013. Ảnh chụp màn hình

Các bài đăng sai sự thật xuất hiện cùng ngày siêu bão Gaemi rời khỏi khu vực dự báo của Philippines, gây lũ lụt và thiệt hại nặng nề cho nước này, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng. Gaemi đã mạnh lên thành siêu bão trước khi đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc).

Ba trang Facebook mới tạo ra nói trên là Philippine Weather Alerts (được tạo vào ngày 19.7), Philippine Weather Alert (ngày 19.7) và Metro Headlines Ph (ngày 16.7) - đã đăng tải tuyên bố sai sự thật, thu hút tổng cộng hơn 9.175 phản ứng, 678 bình luận và 56.000 lượt chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn