MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ thoát nước ở trung tâm thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vào mùa lũ 2023. Ảnh: Xinhua

Dự báo Trung Quốc đối diện nguy cơ lũ lụt lan rộng trong năm nay

Thanh Hà LDO | 09/04/2024 07:55

Mùa lũ lụt Trung Quốc năm nay dự báo có đặc trưng là sự kết hợp của lũ lụt và hạn hán, trong đó lũ lụt có xu hướng lan rộng hơn, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Đây là dự báo lũ lụt Trung Quốc trong năm nay do China Daily dẫn nhận định từ chuyên gia thủy văn Hou Aizhong - trưởng phòng dự báo thủy văn tại Trung tâm thông tin của Bộ Thủy lợi Trung Quốc.

Ông Hou Aizhong cho hay, 7 con sông lớn ở Trung Quốc - sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Hải Hà, sông Liêu Hà, sông Hoài Hà, sông Tùng Hoa và sông Châu Giang - có thể phải hứng chịu mưa bão và lũ lụt ở các mức độ khác nhau, với một số khu vực có khả năng xảy ra hạn hán không liên tục.

Trước tình hình lũ lụt ở Trung Quốc năm 2024, Bộ Thủy lợi đã phát yêu cầu sẵn sàng ứng phó với lũ lụt, ứng phó khẩn cấp cũng như công tác phòng chống.

Luo Jinjun - quan chức của Cục phòng chống lũ lụt và hạn hán của Bộ Thủy lợi Trung Quốc - cho biết, Bộ sẽ thống nhất và điều phối tốt hơn việc quản lý các dự án thủy lợi để tăng cường các nỗ lực kiểm soát lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn cho hồ chứa trong mùa lũ.

Ông Luo đề xuất tăng cường tuần tra, kiểm tra và bảo vệ các hồ chứa nước ở Trung Quốc. Ông cho biết, Bộ sẽ tối đa hóa việc sử dụng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm đồng thời thiết lập cơ chế phản ứng nhanh để bảo vệ an toàn của người dân.

Cho tới đầu tháng 4, lượng mưa trung bình năm 2024 của cả Trung Quốc là 61mm, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, một số con sông lớn ở lưu vực sông Châu Giang cũng như trung và hạ lưu lưu vực sông Dương Tử có lượng nước chảy vào thấp hơn bình thường từ 20 đến 60%.

Đê Qingfeng bị vỡ ở thành phố Yichun, tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc trong mùa lũ lụt Trung Quốc 2023. Ảnh: Xinhua

Mùa lũ lụt điển hình ở phía nam Trung Quốc thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10, trong khi mùa lũ ở phía bắc Trung Quốc diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9.

Tân Hoa xã ngày 5.4 thông tin, cơ quan cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt nhà nước Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với lũ lụt ở các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây và Quảng Đông, cũng như các lưu vực sông Dương Tử, sông Châu Giang và hồ Thái Hồ.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho hay, các cơ quan chức năng đã cử các đội công tác đến những khu vực liên quan để hỗ trợ và hướng dẫn ứng phó với những đợt mưa mới nhất.

Giới chức địa phương đã được kêu gọi theo dõi chặt chẽ lượng mưa và tăng cường ứng phó với lũ lụt ở các vùng trũng thấp và các điểm du lịch.

Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt gồm 4 cấp, trong đó cấp 1 là cấp ứng phó nghiêm trọng nhất.

Cũng theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đang nỗ lực nâng cao năng lực giám sát và phát cảnh báo sớm về các điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong năm 2024 trong bối cảnh thường xuyên ứng phó với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt do hiện tượng nóng lên toàn cầu gây ra.

Đầu năm nay, người đứng đầu Cục Khí tượng Trung Quốc Chen Zhenlin cho hay, các cơ quan khí tượng nên cải thiện khả năng dự báo và ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Ông lưu ý, cảnh báo sớm là bước đầu tiên trong công tác phòng chống và cứu trợ thiên tai.

Năm nay, cơ quan khí tượng Trung Quốc sẽ nỗ lực tối ưu hóa khả năng giám sát các hiện tượng thời tiết, tăng độ chính xác của dự báo thời tiết và liên tục cập nhật kết quả.

Theo ông Chen Zhenlin, khả năng dự báo mưa bão và đường đi của bão của Trung Quốc đã đạt mức tốt nhất trong lịch sử.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn