MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ấn Độ đang có kế hoạch xây dựng ngành công nghiệp làm mát bền vững. Ảnh: AFP

Dự báo tương lai cứ 15 giây, Ấn Độ sẽ cần một điều hoà nhiệt độ mới

Thanh Hà LDO | 12/06/2023 19:00
Dự báo tại Ấn Độ đến năm 2037, nhu cầu làm mát có thể sẽ cao gấp 8 lần so với hiện tại. Điều này có nghĩa là cứ 15 giây lại có nhu cầu về một máy điều hòa nhiệt độ mới.

Mô hình khí hậu El Nino đã trở thành mối quan tâm lớn với nền kinh tế Ấn Độ khi có thể gây ra hạn hán và sóng nhiệt.

Có El Nino hay không có El Nino, sóng nhiệt vẫn xảy ra nhưng sẽ khác biệt về cường độ và tần suất. Đến năm 2030, khoảng 160-200 triệu người ở Ấn Độ có thể phải hứng chịu những đợt nắng nóng chết người mỗi năm.

Đến 2037, nhu cầu làm mát - đối với các sản phẩm như máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh và dây chuyền làm lạnh - có thể sẽ cao gấp 8 lần so với mức hiện tại. Điều này có nghĩa là sẽ có nhu cầu cao về điều hoà nhiệt độ, ở mức cứ 15 giây cần một điều hoà mới. 

Ấn Độ đang có kế hoạch xây dựng ngành công nghiệp làm mát bền vững. Năm 2019, nước này khởi động Kế hoạch hành động làm mát Ấn Độ (ICAP) để cung cấp các biện pháp làm mát bền vững trên nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm làm mát trong nhà trong các tòa nhà; dây chuyền lạnh và làm lạnh trong lĩnh vực nông nghiệp và dược phẩm; điều hòa không khí trong vận tải hành khách. Mục tiêu của chương trình là giảm tới 25% nhu cầu làm mát vào năm 2037.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới vào tháng 12 năm ngoái đã đưa ra một lộ trình cho ICAP. Báo cáo ước tính việc giữ cho không gian luôn mát mẻ bằng cách sử dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng thay thế và sáng tạo ở Ấn Độ có thể mở ra cơ hội đầu tư trị giá 1,6 nghìn tỉ USD vào năm 2040. Điều này cũng có khả năng tạo ra gần 3,7 triệu việc làm. Trong quá trình này, với quy mô khổng lồ, Ấn Độ có thể nổi lên như một trung tâm toàn cầu về sản xuất thiết bị làm mát xanh.

Các mục tiêu ICAP của Ấn Độ là giảm nhu cầu làm mát giữa các ngành lên tới 25% vào năm 2037 - 2038; giảm nhu cầu chất làm lạnh tới 30% vào năm 2037-2038; giảm yêu cầu năng lượng làm mát tới 40% vào năm 2037-2038; và đào tạo và cấp chứng chỉ cho 100.000 kỹ thuật viên ngành dịch vụ vào năm 2022-2023.

Nghiên cứu "cơ hội đầu tư vào khí hậu trong lĩnh vực làm mát của Ấn Độ" của Ngân hàng Thế giới chỉ ra, nguồn tài chính ưu đãi của các ngân hàng phát triển đa phương, các tổ chức tài chính và khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò chính trong việc giúp Ấn Độ phát triển các công cụ tài chính và mô hình sáng tạo để đẩy nhanh việc áp dụng các giải pháp bền vững trong những biện pháp làm mát. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn