MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bão Ramon đã tan vào sáng 26.11. Ảnh: NHC/NOAA

Dự báo về cơn bão cuối cùng của mùa bão 2023

Song Minh LDO | 27/11/2023 06:46

Cơn bão Ramon có thể là cơn bão cuối cùng của mùa bão 2023.

Mặc dù mùa bão 2023 sẽ kết thúc vào ngày 30.11 ở cả lưu vực Đại Tây Dương và Đông Thái Bình Dương, các xoáy thuận nhiệt đới trái mùa vẫn có thể hình thành.

Trong tuần cuối cùng của mùa bão năm 2023, các lưu vực Đại Tây Dương và Đông Thái Bình Dương đều không có bất kỳ hoạt động nhiệt đới nào sau khi bão nhiệt đới Ramon tan vào sáng 26.11.

Nhiệt độ nước vẫn đủ ấm để các cơn bão nhiệt đới hình thành nếu chúng có thể tìm thấy một khu vực có gió ở tầng trên giảm - điều thường xảy ra vào thời điểm này trong năm.

Nói về mặt khí hậu học, cả lưu vực Đại Tây Dương và Đông Thái Bình Dương đều không có nguy cơ đối mặt bất kỳ hệ thống bão nào.

Cả lưu vực Đại Tây Dương và Đông Thái Bình Dương đều không có nguy cơ đối mặt bất kỳ hệ thống bão nào. Ảnh: FOX Weather

Ở Đông Thái Bình Dương, bão nhiệt đới Ramon mạnh lên vào tối 24.11 từ áp thấp nhiệt đới 20E cách mũi phía nam bán đảo Baja California của Mexico khoảng 1.600 km.

Dự báo bão của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) cho biết cơn bão nhiệt đới này đã suy yếu thành hoàn lưu áp thấp vào sáng 26.11.

Theo bản tin dự báo thời tiết của Văn phòng Khí tượng Vương quốc Anh, bão Ramon đánh dấu sự hình thành mới nhất trong mùa bão nhiệt đới ở lưu vực Đông Thái Bình Dương kể từ năm 1983.

Bão Ramon đã tan và hiện không có khu vực thời tiết xáo trộn nào khác ở Đông Thái Bình Dương.

Lưu vực này hoạt động mạnh hơn bình thường trong năm El Niño. Cho đến nay, đã có 17 cơn bão được đặt tên và 10 cơn bão trở thành bão cuồng phong.

Các cơn bão lớn bao gồm Calvin, Dora, Fernanda, Hilary, Jova, Lidia, Norma và Otis, gây thiệt hại ít nhất 15 tỉ USD.

Trong khi đó, ở Đại Tây Dương vẫn có khả năng xuất hiện các hoạt động nhiệt đới hoặc thậm chí cận nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo thời tiết của FOX đang theo dõi một vùng áp thấp nằm ở khoảng giữa Bermuda và châu Phi.

NHC đặt tên cho áp thấp này là Invest 90L vào tuần trước, nhưng đến ngày 25.11, các nhà dự báo đã giảm cơ hội áp thấp phát triển xuống gần 0%.

Đầu tuần trước, hệ thống này có nhiều khả năng phát triển thành bão nhiệt đới, nhưng những cơ hội đó dần giảm đi do áp thấp không thành hình và hiện di chuyển về phía vùng nước mát hơn, chấm dứt mọi cơ hội mạnh lên thành bão nhiệt đới.

Nếu một cơn bão được đặt tên hình thành, nó sẽ được gọi là bão Vince. Thay vào đó, có vẻ như mùa bão 2023 sẽ kết thúc với 19 cơn bão được đặt trên - và chỉ còn lại hai tên bão chưa được đặt là Vince và Whitney.

Một mùa bão trung bình thường chỉ có 14 cơn bão được đặt tên và 7 cơn bão cuồng phong - với 3 trong số đó đạt bão cấp độ 3 hoặc cao hơn theo thang gió bão Saffir-Simpson.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn