MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga hy vọng sẽ ngăn chặn đại dịch thông qua tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19. Ảnh: AFP

Dữ liệu mới chỉ ra số ca tử vong do COVID-19 ở Nga cao thứ 3 thế giới

Phương Linh LDO | 29/12/2020 10:32

Dựa trên dữ liệu mới, số người chết vì COVID-19 ở Nga cao gấp 3 lần so với báo cáo, đứng thứ 3 thế giới.

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ cơ quan thống kê nhà nước Rosstat của Nga cho hay, tổng số người chết vì tất cả các nguyên nhân được ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 11 ở nước này đã tăng thêm 229.700 người so với năm trước.

Phó Thủ tướng Tatiana Golikova thông tin: “Hơn 81% số tử vong gia tăng trong giai đoạn này là do COVID-19”, đồng nghĩa với việc hơn 186.000 người Nga đã chết vì COVID-19.

Các quan chức y tế Nga ghi nhận hơn 3 triệu ca mắc kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát, cao thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil. Tuy nhiên, nước này chỉ báo cáo 55.265 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ thấp hơn nhiều so với các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề khác.

Số liệu mới của Rosstat đồng nghĩa với việc Nga hiện có số người chết vì COVID-19 cao thứ ba thế giới, sau Mỹ với 333.140 ca và Brazil với 191.139 ca, theo AFP.

Các số liệu mới được đưa ra trong bối cảnh các nhà chức trách đang cố tránh việc tái áp đặt một đợt phong tỏa trên toàn quốc với hy vọng sẽ củng cố một nền kinh tế đang gặp khó khăn trong làn sóng tấn công của đại dịch COVID-19 lần hai.

Chính phủ Nga dự đoán nền kinh tế sẽ giảm 3,9% trong năm nay, trong khi Ngân hàng Trung ương dự báo ​​sẽ còn giảm sâu hơn.

Trong cuộc họp báo cuối năm thường niên vào đầu tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ ý tưởng áp đặt hình thức phong tỏa mà nhiều quốc gia Châu Âu đưa ra vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Ông nói: “Nếu chúng tôi tuân theo các quy tắc và yêu cầu của các cơ quan quản lý y tế, thì chúng tôi không cần bất kỳ đợt đóng cửa nào''.

Khi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đã được áp dụng ở một số thành phố lớn ở Nga, chính quyền đã đưa ra hạn chế bằng cách đeo khẩu trang trong không gian công cộng và giảm bớt các cuộc tụ tập đông người.

Thay vào đó, Nga đặt hy vọng vào việc ngăn chặn đại dịch bằng cách tiêm vaccine COVID-19 Sputnik V cho đông đảo người dân.

Hồi đầu tháng 12, nước này đã khởi động một chương trình tiêm chủng đại trà, ưu tiên cho những người trong ngành nghề có nguy cơ lây nhiễm cao từ 18 đến 60 tuổi và không mắc bệnh mãn tính.

Hôm 28.12, trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya thuộc Bộ Y tế Nga - nhà phát triển vaccine Sputnik V - cho biết, cho đến nay đã có khoảng 700.000 liều vaccine được phát hành để sử dụng trong nước.

Nga không tiết lộ cho đến nay nước này đã tiêm chủng được cho bao nhiêu người, tuy nhiên, theo các cuộc khảo sát gần đây của công ty thăm dò dư luận ​​VTsIOM do nhà nước Nga điều hành và cơ quan thăm dò dư luận ​​Levada, chỉ có 38% người Nga dự định tiêm phòng vaccine COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn