MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điểm bị phá hoại của đường ống Nord Stream 2 ở Biển Baltic. Ảnh: Swedish Coast Guard

Du thuyền bí ẩn trong vụ đánh bom Nord Stream

Thanh Hà LDO | 09/03/2023 07:01
Cuộc điều tra vụ phá hoại Nord Stream do Đức thực hiện phát hiện ra dấu vết của các chất nổ liên quan tới vụ việc trên một du thuyền. 

Giới chức Đức khám xét một chiếc thuyền vào tháng 1.2023 do nghi ngờ đây là phương tiện vận chuyển chất nổ trước vụ đặt bom đường ống dẫn khí Nord Stream vào tháng 9 năm ngoái. Thông tin do Văn phòng Công tố Đức công bố ngày 8.3. 

Người phát ngôn của Văn phòng Công tố Liên bang Đức xác nhận cuộc khám xét diễn ra đầu năm nay và tiết lộ giới chức vẫn đang đánh giá những vật phẩm tịch thu. 

Danh tính của những người được cho là có liên quan tới việc thuê tàu và động cơ tiềm tàng của họ, vẫn chưa rõ ràng, người phát ngôn lưu ý. 

Ngày 7.3, đài truyền hình ARD, đài phát thanh SWR của nhà nước Đức và tờ báo Die Zeit đua tin, các nhà điều tra vụ phá hoại đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 phát hiện du thuyền được cho là dùng trong vụ phá huỷ đường ống dẫn khí thuộc về một công ty Ba Lan "dường như thuộc sở hữu của 2 người Ukraina". 

Die Zeit cho hay, có một "chiến dịch bí mật" nhằm phá hủy đường ống dẫn khí đốt nối Nga và Châu Âu do nhóm gồm 6 người, trong đó có 5 nam, 1 nữ, thực hiện. 

Quốc tịch của nhóm 6 người nghi liên quan tới vụ phá huỷ Nord Stream chưa được xác định bởi họ sử dụng hộ chiếu giả để thuê du thuyền. 

Tờ báo Đức cũng lưu ý, giới chức đã xem xét thông tin trong đó gợi ra khả năng một nhóm thân Ukraina phải chịu trách nhiệm cho vụ nổ đường ống Nord Stream. 

Du thuyền này khởi hành từ Rostock ở Đức vào ngày 6.9.2022, Die Zeit thông tin thêm. Trong khi đó, vụ đánh bom đường ống dẫn khí ở Biển Baltic xảy ra ngày 26.9. Vụ phá hoại đã vô hiệu hóa đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. 

Thông tin từ truyền thông Đức về vụ Nord Stream được công bố vào thời điểm ngày 7.3 tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, có thông tin tình báo xác định một nhóm thân Ukraina liên quan tới vụ phá hoại. Tờ báo Mỹ cũng chỉ ra, không có bằng chứng cho thấy vụ phá huỷ đường ống Nord Stream diễn ra dưới sự giám sát của chính quyền Kiev. 

Ngày 8.3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo không nên vội vàng phán xét trong bối cảnh có nhiều báo cáo mới liên quan tới vụ phá hoại Nord Stream. "Đó cũng có thể là một chiến dịch cờ giả được dàn dựng để đổ lỗi cho Ukraina".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho rằng, các báo cáo của truyền thông phương Tây đang tạo thành một màn khói. “Rõ ràng, những kẻ chủ mưu cuộc tấn công Nord Stream muốn chuyển hướng sự chú ý. Rõ ràng, đây là một chiến dịch lừa bịp truyền thông phối hợp" - ông nói với RIA Novosti.

Ông Peskov cũng nhắc lại lời kêu gọi của Nga về một cuộc điều tra mạnh mẽ, minh bạch về vụ phá huỷ đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn