MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đức bác yêu cầu bồi thường chiến tranh, Ba Lan đưa vấn đề lên Liên Hợp Quốc

Thanh Hà LDO | 04/01/2023 15:02
Đức từ chối yêu cầu của Ba Lan về tham gia đàm phán bồi thường thiệt hại trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 cho Warsaw. 

Thông tin Đức bác yêu cầu bồi thường chiến tranh do Bộ Ngoại giao Ba Lan công bố ngày 3.1. Berlin coi vấn đề này đã khép lại, thông cáo cho biết. "Chính phủ Đức không có ý định mở đàm phán về vấn đề này" - thông cáo của Bộ Ngoại giao Ba Lan nêu rõ. 

Sau phản hồi từ Đức, Ba Lan cho biết sẽ chuyển vấn đề sang Liên Hợp Quốc. Mục tiêu của Warsaw là giành được khoản bồi thường 1,2 tỉ euro về những tác động dưới sự chiếm đóng của Đức Quốc xã từ năm 1939-1945.

Ba Lan bị tàn phá trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, cứ 1.000 cư dân thì có 220 người thiệt mạng do chiến sự. Khoảng 40% tài sản văn hóa của Ba Lan đã bị phá hủy.

Đức lập luận rằng các quốc gia thuộc Khối phía Đông đã được bồi thường trong những năm sau chiến tranh.

Ba Lan đã gửi yêu cầu chính thức tới Đức vào tháng 10 năm ngoái.

Các nhà ngoại giao Ba Lan đã đưa vụ việc lên Liên Hợp Quốc ngày 3.1, yêu cầu tổ chức đa phương này "hợp tác và hỗ trợ để Ba Lan có thể nhận được tiền bồi thường cho những thiệt hại do sự xâm lược và chiếm đóng của người Đức".

Các nhà lãnh đạo Ba Lan cũng lưu ý rằng có khả năng đàm phán về vấn đề này. 

Đức khẳng định Ba Lan đã từ bỏ khoản bồi thường chiến tranh vào năm 1953. Berlin có những lập luận tương tự với những yêu cầu bồi thường thiệt hại mà Hy Lạp và Italia từng đưa ra trước đây. 

Trong chuyến thăm Warsaw vào tháng 10.2022, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng "từ quan điểm của chính phủ liên bang, vấn đề bồi thường thiệt hại đã được khép lại". Bà nhấn mạnh Đức đã đảm nhận "trách nhiệm lịch sử của mình".

Kể từ khi lên nắm quyền ở Ba Lan năm 2015, đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền thường đấu tranh cho vấn đề bồi thường chiến tranh, nhấn mạnh rằng Đức có "nghĩa vụ đạo đức" trong vấn đề này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn