MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đức báo tin xấu cho Ukraina

Song Minh LDO | 20/07/2022 08:06
Đức thừa nhận không thể cung cấp vũ khí nhiều hơn nữa cho Ukraina - thông tin không mấy tốt lành với Kiev.

Berlin sẵn sàng hỗ trợ Kiev trong tương lai nhưng về nguồn cung cấp vũ khí thì không thể “cho đi nhiều hơn” - RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết hôm 19.7.

Trong chuyến thăm tới Mullheim, bà Lambrecht nói với các phóng viên rằng Ukraina có thể yên tâm về việc Đức sẽ “tiếp tục hỗ trợ trong tương lai”. 

Nhấn mạnh rằng Đức đã cung cấp cho Ukraina một số vũ khí hạng nặng tối tân, chẳng hạn như pháo tự hành Panzerhaubitze 2000, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng cho biết bà có mối quan hệ rất tin cậy và xây dựng với người đồng cấp Ukraina, Bộ trưởng Quốc phòng Alexey Reznikov.

“Chúng tôi không thể cho đi nhiều vũ khí hơn, tôi sẽ nói điều đó rất rõ ràng, và đồng nghiệp của tôi nhận thức được điều này” - Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói.

Đầu tháng này, bà Lambrecht đã nói rõ rằng Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev “bằng mọi thứ có thể” nhưng không phải bằng khả năng quốc phòng của mình.

Đức đã cung cấp cho Ukraina các loại vũ khí kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở nước láng giềng vào ngày 24.2.

Tuy nhiên, Đức vẫn thua xa các nhà cung cấp vũ khí hàng đầu là Mỹ và Anh, đồng thời đang phải đối mặt với những cáo buộc từ cả giới truyền thông lẫn các quan chức Ukraina và Ba Lan về việc “hứa quá nhiều và giao dưới mức” khi nói đến việc cung cấp quân sự cho Ukraina.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước đó đã phản hồi những cáo buộc này, lưu ý rằng Berlin không thể cung cấp vũ khí cho Kiev với tốc độ tương tự như Washington vì nguồn lực hạn chế hơn. Đồng thời, Thủ tướng Olaf Scholz cũng nhấn mạnh, Đức đã gửi tất cả vũ khí trong kho tới Ukraina, cũng như một số vũ khí hoàn toàn mới.

Thủ tướng Scholz xác nhận, Đức sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraina theo nguyên tắc "trao đổi vòng tròn”. Theo nguyên tắc này, các nước Đông Âu tặng vũ khí từ thời Liên Xô của họ cho Ukraina và đổi lại sẽ nhận các loại vũ khí hiện đại hơn từ Đức.

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên gửi vũ khí tới Kiev, cho rằng điều đó sẽ chỉ kéo dài xung đột, gia tăng con số thương vong và dẫn đến hậu quả lâu dài. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gần đây nói rằng việc tiếp tục "bơm đầy" vũ khí cho Ukraina sẽ chỉ thúc đẩy Nga "thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn trên thực địa”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn