MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng thời gian không còn nhiều để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran. Ảnh: AFP

Đức cảnh báo không còn nhiều thời gian khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran

Phương Linh LDO | 12/12/2021 14:07
Ngoại trưởng Đức cảnh báo việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran không còn nhiều thời gian.

Reuters đưa tin, cuộc đàm phán giữa các cường quốc và Iran đã được nối lại ở Vienna, Áo trong nỗ lực cố gắng hồi sinh Thoả thuận hành động chung toàn diện (JPOA) năm 2015, hay còn gọi là thoả thuận hạt nhân Iran. Cả hai bên đang cố gắng thăm dò triển vọng thành công sau các cuộc trao đổi, đàm phán gần đây nhất.

Phát biểu trước các phóng viên tại cuộc họp với những người đồng cấp G7 ở  Liverpool (Anh), Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói: "Thời gian không còn nhiều… cho thấy trong những ngày qua, chúng tôi không có bất kỳ bước tiến tích cực nào".

Bà Baerbock cho biết, Iran đã nối lại các cuộc đàm phán trên lập trường kéo lùi các kết quả đạt được ở cuộc đàm phán 6 tháng trước. Vòng đàm phán hiện tại ở Vienna diễn ra sau khi đã tạm dừng 5 tháng và sau cuộc bầu cử Iran với kết quả ông Ebrahim Raisi - một người theo đường lối cứng rắn với phương Tây - lên làm Tổng thống.

Trước đó, các quan chức Mỹ tiết lộ, Ngoại trưởng Antony Blinken đã tổ chức một cuộc họp "hiệu quả" với những người đồng cấp Anh, Đức và Pháp vào ngày 10.12, thảo luận về hướng đi cho các cuộc đàm phán Iran.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đã có một cuộc đối thoại "sôi nổi" giữa các nước G7 để thống nhất lập trường chung về cuộc đàm phán hạt nhân.

"Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa Iran trở lại bàn đàm phán và có thể ký kết một thỏa thuận, nhưng thời gian đang rút ngắn lại, vì vậy, chúng tôi thống nhất với nhau về điều đó" - quan chức giấu tên nói đồng thời cho biết thêm, Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley đang quay trở lại Vienna để đàm phán.

Các quan chức Iran trước đó bày tỏ, họ vẫn giữ vững lập trường cứng rắn của mình.

Theo thỏa thuận JPOA ký kết năm 2015, bị Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định từ bỏ vào vào năm 2018, Iran đã hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Liên minh Châu Âu và Liên Hợp Quốc. Phương Tây lo ngại chương trình sẽ được Iran sử dụng để phát triển vũ khí, nhưng Tehran phủ nhận điều này.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi là người theo đường lối cứng rắn với phương Tây, cho biết Iran rất nghiêm túc trong đàm phán hạt nhân ở Vienna. Ảnh: IRNA

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm 11.12 cho biết, Tehran rất nghiêm túc trong các cuộc đàm phán hạt nhân ở Vienna, hãng thông tấn IRNA đưa tin.

Các cuộc đàm phán gián tiếp Mỹ-Iran, với trung gian là các nhà ngoại giao từ Pháp, Anh, Đức, Nga và Trung Quốc, nhằm mục đích khiến cả hai bên nối lại tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân 2015.

Cuộc họp G7 dự kiến ​​sẽ đưa ra lời kêu gọi chung để Iran sửa đổi chương trình hạt nhân và nắm bắt cơ hội trong các cuộc đàm phán Vienna.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn