MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Donald Trump tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Nhà Trắng năm 2017. Ảnh: Reuters

Đức cấp tập tìm cách đối trọng nếu Mỹ "vượt lằn ranh đỏ"

Song Minh LDO | 22/08/2018 19:15
Đức đánh giá lại quan hệ đối tác với Mỹ và tìm cách đối trọng bất cứ khi nào Mỹ "vượt lằn ranh đỏ".

Ngày 21.8, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố, nếu Châu Âu muốn cứu thỏa thuận hạt nhân Iran thì phải đánh giá lại quan hệ đối tác với Mỹ và tạo ra một hệ thống thanh toán của EU để "đối trọng" với Mỹ bất cứ khi nào Washington "vượt qua lằn ranh đỏ" - tờ Deutsche Welle đưa tin.

"Nếu đơn thương độc mã chúng ta sẽ thất bại trong nhiệm vụ này. Mục đích chính của chính sách đối ngoại chúng ta là xây dựng một Châu Âu chủ quyền và hùng mạnh" - ông Mass viết trong bài báo đăng tải trên tờ báo kinh doanh Handelsbatt của Đức.

"Đó là lý do tại sao nhất thiết chúng ta phải tăng cường quyền tự chủ của Châu Âu bằng việc tạo các kênh thanh toán độc lập với Mỹ, một Quỹ Tiền tệ Châu Âu và một hệ thống SWIFT độc lập" - ông Maas viết.

Ngoại trưởng bổ sung, Đức cần một "quan hệ đối tác cân bằng" với Mỹ, trong đó "Đức sẽ đối trọng nếu Mỹ rút lui".

Tuyên bố của Ngoại trưởng Maas được đưa ra khi EU cam kết chống lại các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ với Iran, đồng thời đang cố gắng thuyết phục Tehran tuân theo các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân 2015.

Iran kêu gọi EU tăng tốc nỗ lực để cứu thỏa thuận này sau khi tập đoàn dầu khí Total của Pháp rút khỏi dự án khí đốt lớn đầu tuần này.

Trước đó, ngày 8.5.2018, Tổng thống Donald Trump thông báo rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, cam kết áp đặt trừng phạt "cao nhất" với các ngành năng lượng, hóa dầu và tài chính của Iran, bất chấp phản đối của Châu Âu, Nga và Trung Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn