MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuần trước, Đức chưa đạt được mục tiêu cắt giảm 20% lượng tiêu thụ khí đốt. Ảnh: AFP

Đức có nguy cơ thiếu khí đốt vì không đạt mục tiêu giảm tiêu thụ

Thanh Hà LDO | 13/12/2022 07:35

Đức đối mặt với nguy cơ thiếu khí đốt vì không đạt mục tiêu cắt giảm lượng tiêu thụ trong bối cảnh nhiệt độ đang giảm. 

Đức đang tiết kiệm ít khí đốt hơn mức cần thiết để loại trừ nguy cơ thiếu hụt trong mùa đông này, người đứng đầu cơ quan mạng lưới điện Đức cho hay.

Theo đó, Đức chưa đạt được mục tiêu quan trọng là cắt giảm 20% lượng tiêu thụ vào tuần trước khi nhiệt độ giảm.

Đức từng nhập một nửa lượng khí đốt tiêu thụ từ Nga trước khi xung đột Nga - Ukraina bùng phát. Nền kinh tế lớn nhất Châu Âu đã nỗ lực tìm các nguồn năng lượng mới trong suốt 10 tháng qua. 

Vào mùa hè, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck công bố mục tiêu tiết kiệm tổng thể là 20% trên toàn nước Đức, cao hơn mục tiêu 15% do Ủy ban Châu Âu đặt ra.

Sau một mùa thu tương đối ôn hòa, các doanh nghiệp và hộ gia đình Đức tiết kiệm được nhiều khí đốt hơn so với yêu cầu của kế hoạch khẩn cấp. Kết quả là, các kho dự trữ khí đốt tăng lên gần 100%.

Tuy nhiên, đợt giá rét đột ngột vào cuối tuần trước đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.

“Hiện tại, tổng số tiết kiệm được chỉ là 13%"- ông Klaus Müller, người đứng đầu cơ quan mạng lưới năng lượng liên bang Bundesnetzagentur chia sẻ với tờ báo Tagesspiegel ngày 12.12. 

“Nếu đây là một dữ liệu ngoại lai chúng ta không cần phải lo lắng. Nhưng trời dự kiến vẫn lạnh trong vài ngày tới. Với nhiệt độ -10 độ C, lượng khí đốt tiêu thụ sẽ tăng đột biến" - ông nói. 

Hiện tại, các kho dự trữ khí đốt của Đức vẫn ở mức khoảng 95%. Đức đang lên kế hoạch khai trương trạm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên tại cảng Wilhelmshaven ở Biển Bắc vào cuối tuần này. 

“Chúng tôi hiện nhận khí đốt từ một số nguồn. Chúng tôi sẽ sớm có 3 trạm ở cảng dành cho khí đốt lỏng và đang nhận được các chuyến hàng tốt từ Na Uy, Hà Lan, Bỉ và cả Pháp" - ông Müller thông tin. 

Với nhiệt độ -10 độ C, lượng khí đốt tiêu thụ ở Đức dự kiến tăng đột biến. Ảnh: AFP

Việc khí đốt của Nga ngừng vận chuyển sau các vụ nổ ở đường ống Nord Stream 1 và 2 vào tháng 9, Berlin vẫn tiếp tục lo lắng về việc phân phối khí đốt vào mùa đông năm 2023 - 2024, cũng như lo ngại về khả năng có những hành động phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng.

Nếu chính phủ Đức công bố tình trạng khẩn cấp về khí đốt, cơ quan của ông Müller sẽ phải lựa chọn phân bổ khí đốt. Trong cuộc phỏng vấn với Guardian vào tháng trước, ông Müller cho biết, đạt được mục tiêu tiết kiệm 20% đòi hỏi một "nỗ lực không ngừng", đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hối thúc người dân tiết kiệm.

“Tôi nghĩ điều quan trọng là các chính phủ phải làm rõ với công dân của họ: Nếu không giảm đáng kể việc sử dụng khí đốt, chúng ta sẽ không thể vượt qua mùa đông này mà không gặp vấn đề gì" - ông nhấn mạnh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn