MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đức dỡ bỏ hạn chế do COVID-19 với khách du lịch từ đầu tháng 7

BẢO NHUNG LDO | 12/06/2021 07:45
Đức sẽ dỡ bỏ lệnh hạn chế do COVID-19 kéo dài hơn 1 năm với khách du lịch nước ngoài, ngoại trừ những người đến từ vùng có tỉ lệ lây nhiễm cao hoặc có biến chủng nguy hiểm.

Ngày 11.6, Bộ Ngoại giao Đức ra thông báo, từ ngày 1.7, Đức sẽ dỡ bỏ hạn chế với hành khách nhập cảnh từ hầu hết các quốc gia, ngoại trừ những nước vẫn ghi nhận mức độ lây nhiễm COVID-19 cao hoặc tỉ lệ mắc các biến chủng cao. Được biết, lệnh hạn chế này đã kéo dài hơn một năm.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết: "Chúng tôi có thể dỡ bỏ lệnh hạn chế du lịch cho các khu vực có số lượng ca nhiễm dưới 200/100.000 người trong vòng 7 ngày".

Ông cũng nói thêm: "Ở nhiều nơi, số ca lây nhiễm đang giảm và ngày càng có nhiều người dân được tiêm chủng. Sau nhiều tháng dài bị hạn chế, chúng ta có thể vui mừng khi cuộc sống dần bình thường trở lại, trong đó có cả việc du lịch".

Bộ trưởng cũng kêu gọi người dân tiếp tục thận trọng và tuân thủ các quy tắc phòng dịch.

Tuy nhiên, các cảnh báo và hạn chế vẫn được áp dụng đối với các quốc gia có mức độ lây nhiễm cao hoặc tỉ lệ các biến chủng cao như Anh hoặc Ấn Độ.

Việc dỡ bỏ các hạn chế với khách du lịch của Đức không đồng nghĩa với việc miễn xuất trình xét nghiệm COVID-19 âm tính, hay giấy chứng nhận tiêm chủng, hoặc các điều kiện bắt buộc khác với những người đi từ quốc gia này.

Cũng trong ngày 11.6, 27 nước thành viên EU đã đồng ý phối hợp các biện pháp chung để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trong khối vào mùa hè này. Liên minh Châu Âu cũng đã thông qua "chứng chỉ COVID-19", nhưng vẫn đặt ra khả năng sẽ áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế trong trường hợp xuất hiện biến chủng mới.

Theo đó, từ ngày 1.7, người có chứng chỉ COVID-19 Châu Âu chứng thực rằng đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính, hoặc đã có miễn dịch sau khi nhiễm bệnh, có thể đi du lịch trong EU mà không phải áp dụng các biện pháp hạn chế hoặc xét nghiệm hay cách ly thêm.

Người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu (EC) Christian Wigand cho biết: "Chúng tôi có thể tin tưởng rằng với những biện pháp được thay đổi thường xuyên và chứng chỉ kỹ thuật số COVID-19 của EU, người dân Châu Âu có thể tận hưởng một kỳ nghỉ hè an toàn với những hạn chế mà đúng ra chỉ là các giới hạn".

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn