MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khí đốt rò rỉ từ đường ống Nord Stream. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch

Đức đột kích căn hộ liên quan tới nghi phạm chính vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà LDO | 03/06/2023 08:51
Trong cuộc điều tra phá hoại Nord Stream, cảnh sát Đức đột kích căn hộ gần Berlin thuộc về người phụ nữ từng có quan hệ tình cảm với nghi phạm chính. 

Cảnh sát Đức khám xét căn hộ tại một thị trấn gần Berlin có liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) hồi tháng 9 năm ngoái, The Telegraph thông tin ngày 2.6. 

Các thám tử từ Cơ quan Tội phạm Liên bang Đức đã khám xét căn hộ ở thị trấn Frankfurt an der Oder vào ngày 25.5.

Theo báo Suddeutsche Zeitung, căn hộ thuộc về một phụ nữ trẻ từng có quan hệ tình cảm và có con với một nghi phạm chính trong vụ nổ Nord Stream. 

Các thám tử đã lấy một mẫu ADN của đứa trẻ này để so sánh với ADN được tìm thấy trên du thuyền mà những kẻ phá hoại đường ống Nord Stream được cho là đã sử dụng trong chiến dịch làm hư hại đường ống dẫn khí từ Nga tới Đức. 

Người phụ nữ, không phải là nghi phạm, hợp tác với cảnh sát cũng như đã giao nộp điện thoại di động của mình.

Lộ trình của du thuyền và những điểm xảy ra vụ nổ tại đường ống Nord Stream 1 và 2. Ảnh chụp màn hình 

Theo truyền thông Đức, người đàn ông có liên quan tới người phụ nữ này đang là quân nhân tại ngũ trong quân đội Ukraina. 

Các nhà điều tra Đức tin rằng, người đàn ông này là 1 trong 6 người đã thuê du thuyền trên bờ Biển Baltic của Đức và dùng du thuyền để di chuyển đến đường ống Nord Stream cho các thợ lặn gài chất nổ vào bên ngoài của đường ống.

Trước đó, truyền thông Đức cho hay, một công ty vỏ bọc có trụ sở tại Warsaw, được cho là một công ty du lịch, đã thuê du thuyền này. Người phụ nữ được cho là chủ sở hữu của công ty là một người Ukraina sống ở Ukraina.

Ngày 26.9 năm ngoái, những vụ nổ đã làm hư hỏng 3 trong số 4 tuyến đường ống của 2 hệ thống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Trong khi các phương tiện truyền thông cho rằng, các thủ phạm từ Ukraina, điệp viên hàng đầu của Đức cảnh báo không nên đưa ra bất kỳ kết luận nào. 

Phát biểu tại Berlin hồi tháng trước, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Liên bang Đức, ông Bruno Kahl chỉ ra, về vụ nổ Nord Stream, có “manh mối dẫn đến mọi hướng”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn